Khóa họp toàn thể của

Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire

 

Khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Côte d'Ivoire (Vatican News 16-01-2020) - Trong những ngày này, từ 13 đến 19 tháng 01 năm 2020, các Giám mục thuộc 14 giáo phận của Giáo Hội tại Côte d'Ivoire bên Phi châu đang nhóm khóa họp toàn thể tại thành phố Korhogo ở miền bắc nước này, về chủ đề "Hiệp thông để phục vụ hòa giải".

Cụ thể, các Giám mục suy tư và thảo luận về dự thảo thư mục vụ cổ võ sự hòa giải giữa mọi thành phần đất nước, sẽ được công bố trong thời gian tới đây.

Một đề tài khác của khóa họp là qui luật nhắm bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, theo hướng đi đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô đề ra và ngài mong muốn mỗi Hội đồng Giám mục soạn qui luật thích hợp cho địa phương của mình.

Thánh lễ bế mạc Ðại hội sẽ được cử hành vào Chúa nhật 19 tháng 01 năm 2020.

Giáo Hội Công Giáo tại Côte d'Ivoire có khoảng 6 triệu tín hữu trên tổng số 19 triệu dân cư. Nước này đã ở trong tình trạng nội chiến trong 10 năm trời, kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2002 sau mưu toan lật đổ tổng thống Laurent Gbagbo, làm cho khoảng 3 ngàn người chết. Trong cuộc bầu cử hồi năm 2010, đối thủ của ông là Ouattara thắng cử.

Ðất nước này vẫn ở trong tình trạng chính trị bấp bênh và cuộc bầu cử tổng thống tới đây đang có những dấu chỉ đen tối, và người ta sợ rằng Côte d'Ivoire có thể lâm vào một cuộc nội chiến mới.

(Fides 14-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page