Công việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ

tại Bari tiến hành khẩn trương

 

Công việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ tại Bari tiến hành khẩn trương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bari (Vatican News 16-01-2020) - Công trình chuẩn bị cuộc gặp gỡ các Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các Thượng Phụ và các Giám mục Kitô thuộc các nước ven Ðịa Trung Hải từ ngày 19 đến 23 tháng 02 năm 2020 tại thành phố cảng Bari, nam Italia, đang được tiến hành khẩn trương. Tất cả các chức sắc được mời đều khẳng định sự tham dự, và ngoài ra có 80 Giám mục Italia xác nhận sẽ hiện diện trong hai ngày Thứ Bảy 22 tháng 2 và Chúa Nhật 23 tháng 02 năm 2020.

Cuộc gặp gỡ suy tư và linh đạo do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức và có chủ đề là "Ðịa Trung Hải, biên cương hòa bình" và Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến chủ sự thánh lễ bế mạc vào ngày Chúa Nhật 23 tháng 02 năm 2020.

Trong thông cáo mới phổ biến, Ðức Cha Francesco Cacucci, Tổng giám mục giáo phận Bari-Bitonto sở tại, nói rằng: "Ðức Thánh Cha Phanxicô đã muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ này, với sự hiện diện của ngài vào Chúa Nhật 23/02. Ngài sẽ gặp tất cả các Giám mục tham dự viên tại Vương cung thánh đường thánh Nicola ở Bari, và ngay sau đó, ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại Quảng trường Tự Do trong thành phố."

Về phần Ðức Cha Antonio Raspanti, Giám mục giáo phận Acireale, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, ngài cho biết các Giám mục Kitô tham dự cuộc gặp gỡ đến từ Âu, Á và Phi châu, để chứng tỏ rằng: "Ðịa Trung Hải có thể là một nơi chiến tranh hoặc cũng có thể là nơi ước muốn hiệp nhất, một nơi mà những cuộc di cư được liên kết với sự tìm kiếm phẩm giá của mình, hay cũng là nơi mà các quyền con người bị chà đạp hoặc chế nhạo. Ðịa Trung Hải có thể là một biển chết chóc hoặc có thể là một hội đồng tiếp đón".

Về phần Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục Perugia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, ngài tuyên bố rằng: "Không bao giờ có thể có một Âu Châu an tọa trong hòa bình, nếu không có hòa bình ở Ðịa Trung Hải".

(Tổng hợp 14-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page