Tòa Thánh cộng tác

nghiên cứu lịch sử Mông Cổ

 

Tòa Thánh cộng tác nghiên cứu lịch sử Mông Cổ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (Vatican News 17-01-2020) - Ðại Sứ Mông Cổ cạnh Tòa Thánh, Ông Purevsuren, đã được Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher tiếp kiến tại Vatican để trao đổi quan điểm về việc tăng cường cộng tác song phương, đặc biệt trong lãnh vực văn hóa.

Ông Puervsuren cũng là đại sứ Mông Cổ tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève.

Hãng tin Akipress truyền đi hôm 14 tháng 01 năm 2020 cho biết trong cuộc gặp gỡ, Ðại sứ Purevsuren đã cám ơn Tòa Thánh vì đã cho phép các chuyên gia Mông Cổ nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2018 các văn kiện và các nguồn tại Văn khố và thư viện Vatican liên quan đến lịch sử Mông Cổ.

Cha Giorgio Marengo, thừa sai Italia thuộc dòng Ðức Mẹ An Ủi tại Mông Cổ, cho biết với sự giúp đỡ của tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại nước này và Văn khố Vatican, một số bản sao nguyên bản các thư trao đổi giữa Ðức Giáo Hoàng Innocenzo IV và Hoàng đế Guyuk Khan, đã được trao cho Bảo tàng viện Karakorum của Mông Cổ. Nguyên bản các thư này vẫn giữ ở Văn khố Vatican.

Theo hãng Akipress, trong cuộc hội kiến với Ðại sứ Purevsuren, Ðức Tổng giám mục Gallagher cũng bày tỏ sự sẵn sàng của các chuyên gia Vatican, dạy tiếng La tinh cho các Học giả Mông Cổ để họ nghiên cứu các tài liệu liên quan tới lịch sử đất nước của họ.

Trong cuộc hội kiến, hai vị cũng nói về việc chuẩn bị cuộc triển lãm hình ảnh và hội nghị khoa học được tổ chức chung, từ ngày 06 đến 08 tháng 5 năm 2020, nhân kỷ niệm 800 năm thành phố Karakorum, tiếng Hoa là "Ha Lạp Hòa Lâm", nguyên là cố đô của Ðế quốc Mông Cổ từ năm 1235 đến 1260.

Hội nghị khoa học vừa nói sẽ đề cập đến vấn đề tự do tôn giáo, như được nhắc đến trong tường trình của Cha Giovanni di Pian del Carpine dòng Phanxicô, được Ðức Giáo Hoàng Innocente IV cử làm Sứ giả tại triều đình Mông Cổ hồi năm 1245. Theo chứng từ của cha và một số người khác, người ta được biết cố đô Karakorum là một thành quốc tế và đa tôn giáo, trong đó có sự hiện diện của các tín hữu Kitô Nestorio, tức là truyền thống Siriac.

Trong cuộc viếng thăm tại Tòa Thánh, đại sứ Purvsuren cũng gặp gỡ Cha Indonil Janakaratne, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và Ông Loran Basanes Giám đốc trung tâm Gregorio nghiên cứu tôn giáo, để thảo luận về sự cộng tác song phương.

Mông Cổ rộng gần 1.6 triệu cây số vuông với hơn 3 triệu dân cư, phần lớn theo Phật giáo Tây Tạng, và Kitô giáo chiếm 2.2% dân số, trong số này chỉ có hơn 1,200 tín hữu Công giáo, họp thành 1 Phủ Doãn Tông Tòa. Chính phủ Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh hồi năm 1992, tức là 2 năm sau khi Liên Xô sụp đổ.

(Akipress.com 14-1-2020, Asia News 14-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page