Vai trò của Tòa Thánh

đối với Thỏa thuận hòa bình cho Nam Sudan

 

Vai trò của Tòa Thánh đối với Thỏa thuận hòa bình cho Nam Sudan.

Ngọc Yến

Roma (Vatican News 16-01-2020) - Sau hơn sáu năm nội chiến đẫm máu, một lần nữa Nam Sudan đang hướng tới hòa bình. Hôm 13 tháng 01 năm 2020, tại Roma, Chính phủ của quốc gia trẻ nhất thế giới (Nam Sudan độc lập từ năm 2011) và các nhà lãnh đạo của các phe đối lập chưa tham gia thỏa thuận tại Addis Ababa đã ký Tuyên ngôn Roma về tiến trình hòa bình tại Nam Sudan.

Ðể đạt được Thỏa thuận này phải kể đến vai trò trung gian quan trọng của Tòa Thánh và Cộng đoàn Thánh Egidio, nơi tổ chức các cuộc đàm phán. Ngày 11 tháng 4 năm 2019, kết thúc cuộc tĩnh tâm 2 ngày trong bối cảnh chiến tranh kéo dài dai dẳng ở đất nước Nam Sudan, các lãnh đạo dân sự và tôn giáo của đất nước này được Ðức Thánh Cha tiếp kiến. Sau bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha đã đến chào bình an các vị lãnh đạo đất nước Nam Sudan, và một cách tự phát ngài quỳ xuống và hôn chân từng vị. Cử chỉ đặc biệt này của Ðức Thánh Cha đã chạm đến con tim của các vị lãnh đạo.

Tuyên ngôn Roma về tiến trình hòa bình ở Nam Sudan đã được tuyên bố một cách long trọng. Các bên cam kết và tuân thủ thỏa thuận chấm dứt chiến sự và các cuộc đụng độ vũ trang trong nước kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020. Ngoài việc nói không với vũ khí, các phe quyết định cho phép chuyên chở các đồ cứu trợ nhân đạo của các tổ chức quốc tế tới các nạn nhân ở Nam Sudan, vốn đang ở trong tình cảnh rất khó khăn.

Cuộc xung đột vũ trang ở Nam Sudan đã làm cho ít nhất 50 ngàn người chết, và khiến 4.2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trở thành tị nạn, phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. (Osservatore Romano 14/01/2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page