Một hoạt động xã hội từ thiện tại Hungari

nhân khai mạc Ðại hội Thánh Thể

 

Một hoạt động xã hội từ thiện tại Hungari nhân khai mạc Ðại hội Thánh Thể.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (Vatican News 15-01-2020) - Một hoạt động xã hội từ thiện sẽ được phát động tại nhiều thành phố ở Hungari, nhân ngày khai mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế thứ 52 tại thủ đô Budapest.

Ðại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm 2020, về chủ đề "Tất cả các nguồn mạch của Ta ở nơi con" (Tv 87,7).

Hôm 12 tháng 01 năm 2020, Ðức Hồng y Péter Erdo, Tổng giám mục giáo phận Esztergom-Budapest, cho biết, trong ngày khai mạc Ðại Hội Thánh Thể, nhiều người nghèo sẽ được mời dùng bữa.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Magyar Kurir và Gondola, Ðức Hồng y cũng thông báo ngoài các thánh lễ trọng thể tại sân vận động Puskas và tại nội thành Budapest, còn có các sinh hoạt tại khu vực Hungexpro, Hội chợ triển lãm, là địa điểm chính của Ðại Hội Thánh Thể với các bài thuyết trình, học hỏi giáo lý, triển lãm và hòa nhạc.

Ðức Hồng y Péter Erdo cũng nói rằng trong thánh lễ khai mạc Ðại Hội Thánh Thể chiều ngày 13 tháng 9 năm 2020, tại Sân vận động Ferenc-Puskas, đã có 3,500 em đăng ký để được rước lễ lần đầu trong dịp này. Một nghệ nhân người Hungari đã hoàn thành một Mặt Nhật Mình Thánh Chúa để dùng vào cuộc rước kiệu Thánh Thể ngày 19 tháng 9 năm 2020 từ quảng trường Kussuth trước trụ sở Quốc hội cho đến Quảng trường Helden. Tại đây, Chúa nhật, 20 tháng 9 năm 2020, sẽ diễn ra thánh lễ bế mạc Ðại Hội.

Ðây là lần thứ hai trong lịch sử, một đại hội Thánh Thể quốc tế được tổ chức tại Hungari. Lần đầu vào năm 1938. Ðại hội được tổ chức 4 năm một lần, lần thứ 51 trước đây đã diễn ra tại thành phố Cebu bên Philippines.

Cũng nhân dịp chuẩn bị Ðại hội Thánh Thể tại Hungari, hồi cuối tháng 12 năm 2019, Hội đồng Giám mục Hungari công bố một thư chung về các vấn đề xã hội trầm trọng tại nước này, từ cuộc khủng hoảng về dân số, cho đến gia đình, nạn nghèo đói, vấn đề giáo dục và các phong trào tị nạn.

Trong thư, các Giám mục Hungari đặc biệt phân tích tình trạng nghèo đói và lầm than tại nước này, trong đó có nhiều người già và trẻ em là nạn nhân. Các Giám mục cũng nhắc đến sự kiện, hiện nay tại Hungari có 20 ngàn người vô gia cư đang cần được trợ giúp khẩn cấp, trong đó cũng bao gồm những người du mục thuộc sắc tộc Rom. Hiện nay có hàng chục ngàn gia đình không tìm được những điều tối thiểu cho cuộc sống. Với các trẻ em lớn lên trong những hoàn cảnh như thế, thật là rất khó ra khỏi tình trạng nghèo đói.

Các Giám mục Hungari cũng tố giác tình trạng nhiều người già phải sống trong cô độc và bị bỏ rơi. Những người thân của họ cần được chính quyền trợ giúp nhiều hơn để có thể săn sóc những người thân già yếu.

Khủng hoảng dân số và gia đình

Về cuộc khủng hoảng dân số và gia đình, Thư mục vụ của các Giám mục Hungari cổ võ canh tân nền văn hóa Kitô để nâng đỡ gia đình và bảo vệ sự sống. Các vị nhận xét rằng: "Nhân danh những ý tưởng cực kỳ tự do cấp tiến, hôn nhân, gia đình như một định chế cũng như niềm tin nơi Thiên Chúa đang bị tấn công tại nhiều nơi ở Âu Mỹ". Trong chiều hướng này, các Giám mục Hungari tái khẳng định lập trường của Giáo Hội chống lại phá thai, ngừa thai và kêu gọi các nhà lập pháp hãy tôn trọng lập trường này, cũng như gia tăng trợ giúp các phụ nữ mang thai.

(KNA 12-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page