Tuyên bố của Ðức tổng giám mục Ganswein

về cuốn sách về vấn đề độc thân linh mục

 

Tuyên bố của Ðức tổng giám mục Ganswein về cuốn sách về vấn đề độc thân linh mục.

Vatican (Vatican News 14-01-2020) - Chủ tịch Phủ Giáo hoàng và cũng là thư ký đặc biệt của Ðức nguyên giáo hoàng đã tuyên bố rằng Ðức Biển Ðức XVI không cho phép công bố hai chữ ký, xem ngài như đồng tác giả cuốn sách của Ðức Hồng y Sarah.

Ðức tổng giám mục Georg Ganswein, Chủ tịch Phủ Giáo hoàng và cũng là thư ký đặc biệt của Ðức nguyên giáo hoàng đã tuyên bố với các hãng tin KNA và Ansa về cuốn sách về vấn đề độc thân linh mục sẽ được phát hành tại Pháp vào ngày 15 tháng 01 năm 2020 với chữ ký của Ðức Biển Ðức XVI và Ðức Hồng y Robert Sarah.

"Tôi có thể xác nhận rằng sáng nay, theo chỉ thị của Ðức nguyên Giáo hoàng, tôi đã yêu cầu Ðức Hồng y Robert Sarah liên hệ với các biên tập viên của cuốn sách yêu cầu họ xóa tên Ðức Biển Ðức XVI với tư cách là đồng tác giả của cuốn sách và cũng xóa chữ ký của ngài khỏi phần giới thiệu và kết luận".

Ðức tổng giám mục Ganswein cũng nói thêm: "Trên thực tế, Ðức nguyên Giáo hoàng biết rằng Ðức Hồng y đang chuẩn bị một cuốn sách và ngài đã gửi một bản văn ngắn về chức linh mục và cho phép Ðức Hồng y sử dụng nó như Ðức Hồng y muốn. Nhưng ngài không chấp thuận bất kỳ kế hoạch nào về một cuốn sách có hai chữ ký, ngài cũng không nhìn thấy và phê chuẩn trang bìa. Ðó là một sự hiểu lầm, và không có gì để nghi ngờ về lòng trung thành tốt lành của Ðức Hồng Y Sarah."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page