Ðại hội Mục vụ thường niên

của Ðại diện Tông Tòa Nam Arabia

 

Ðại hội Mục vụ thường niên của Ðại diện Tông Tòa Nam Arabia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nam Arabia (Vatican News 13-01-2020) - Trong những ngày này, từ 13 đến 16 tháng 01 năm 2020, Ðại hội mục vụ thường niên của địa phận đại diện Tông Tòa Nam Arabia đang tiến hành tại Abu Dhabi, thủ đô Liên minh các tiểu vương quốc Arập, quen gọi là Emirati.

Tham dự Ðại hội có Ðức Cha Paul Hinder, giám mục sở tại và Ðức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Francisco Montecillo Padilla, cùng với các linh mục, tu sĩ, và các giáo dân trưởng các Ban gia đình, Truyền thông, quản trị tài chánh, huấn luyện, học đường, đến từ hai nước Emirati và Oman. Không có các đại biểu từ nước Yemen, vì cuộc nội chiến kéo dài từ 5 năm nay, gây tổn hại lớn cho dân chúng cũng như cho Cộng đồng Kitô.

Ðịa phận đại diện Tông Tòa nam Arabia rộng 929 ngàn cây số vuông, với 1 triệu tín hữu Công Giáo trên tổng số 43 triệu dân cư. Phần lớn các tín hữu Công Giáo là những công nhân viên nước ngoài, đông nhất là người Philippines và Ấn độ.

Ðịa phận tại đây được chia thành 16 giáo xứ, với 18 linh mục giáo phận và 49 linh mục dòng, 1 phó tế vĩnh viễn, 50 nữ tu thuộc các dòng khác nhau.

Giáo Hội tại Abu Dhabi đã đi vào lịch sử với cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại đây hồi tháng 2 năm 2019. Hơn 120 ngàn tín hữu Công Giáo đã tựu về dự lễ do Ðức Thánh Cha Phanxicô cử hành. Ngài cũng đã ký với Ðại Iman al-Tayyeb của Ðền thờ Al-Azhar ở Cairo Ai Cập một tuyên ngôn về hình Huynh đệ Nhân loại, được coi là một đại hiến chương về quan hệ giữa Công Giáo và Hồi giáo.

Trong 4 ngày hội họp cạnh nhà thờ chính tòa thánh Giuse ở Abu Dhabi, với chủ đề tổng quát là "sứ mạng Giáo Hội chúng ta trong bối cảnh tân thời", các Ban mục vụ của Ðịa phận Tông Tòa sẽ tường trình hoạt động và thảo luận đề đường hướng hoạt động chung liên quan đến đời sống của các tín hữu.

Trong Văn thư triệu tập và giới thiệu Ðại Hội, Ðức Cha Paul Hinder, dòng Capuchino người Thụy Sĩ, khẳng định rằng: "Chúng ta phải sống tình hiệp nhất và đoàn kết giữa chúng ta, thuộc các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, hiệp nhất trong tinh thần cởi mở đối với những người thuộc các tín ngưỡng và văn hóa khác... Ngoài ra, trong một vùng phải chịu những xung đột và bạo lực, các tín hữu Kitô cần duy trì một tâm hồn "được giải trừ võ trang", để có khả năng chia sẻ hồng ân với tha nhân theo gương Chúa Giêsu Kitô".

Trong viễn tượng đó, Ðức Cha Hinder nhận định rằng: "Một nhân tố thiết yếu là các tín hữu giáo dân không phải chỉ tụ họp để cử hành các bí tích trong các thánh đường, nhưng còn có những trách nhiệm căn bản, cộng tác với các linh mục và giáo sĩ nói chung trong các công tác của Giáo Hội.

(Asia News 11-1-2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page