Phúc trình của Quốc Hội Mỹ:

Công Giáo Trung Quốc bị bách hại hơn

 

Phúc trình của Quốc Hội Mỹ: Công Giáo Trung Quốc bị bách hại hơn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (Vatican News 09-01-2020) - Theo Phúc trình mới của quốc hội Mỹ: trong năm 2019, các vụ chà đạp nhân quyền tại Trung Quốc gia tăng và các tín hữu Công Giáo tại nước này bị bách hại nhiều hơn, từ sau Hiệp định bí mật giữa Tòa Thánh và Trung Quốc hồi năm 2018.

Trong phúc trình thường niên công bố hôm 08 tháng 01 năm 2020 tại Washington, Ủy ban Quốc hội Mỹ về tự do tôn giáo quốc tế, nhận thấy rằng tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc tồi tệ hơn và chế độ pháp trị tại nước này suy thoái, giữa lúc đảng cộng sản và nhà nước Trung Quốc gia tăng sử dụng các qui luật về hoạt động tôn giáo để kiểm soát về mặt xã hội và chính trị".

Phúc trình cứu xét tình trạng từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019, trong đó có đoạn viết: "Sau khi Bộ ngoại giao Trung Quốc ký hiệp định với Tòa Thánh hồi tháng 9 năm 2018, mở đường cho sự thống nhất cộng đoàn Công giáo hầm trú với cộng đoàn Công giáo công khai được nhà nước nhìn nhận, nhà nước Trung Quốc gia tăng bách hại các tín hữu Công Giáo, phá hủy các thánh đường, tháo gỡ các thánh giá, và tiếp tục cầm giữ các giáo sĩ Công Giáo hầm trú".

Phúc trình của Quốc hội Mỹ ghi nhận có sự gia tăng các trại giam cầm tại tỉnh Tân Cương, sự bách hại tàn bạo các tín hữu Kitô, Hồi giáo, và các nhóm Giáo Hội hoặc tôn giáo không đăng ký...

Kế hoạch ngũ niên của đảng Cộng sản Trung Quốc về chính sách "Trung Hoa hóa" thiết định sự kiểm soát của Nhà nước trên tôn giáo. "Các học giả và các nhóm nhân quyền quốc tế mô tả cuộc bách hại tôn giáo tại Trung Quốc trong năm qua diễn ra với cường độ chưa từng có, từ sau cuộc Cách Mạng Văn hóa tại nước này".

(CNA 8-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page