Tân Tổng giám mục thủ đô Juba kêu gọi

quân đội và phiến quân cộng tác với nhau

 

Tân Tổng giám mục thủ đô Juba kêu gọi quân đội và phiến quân cộng tác với nhau.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (Vatican News 08-01-2020) - Ðức Cha Ameyu Martin Mulla, tân Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, kêu gọi quân đội chính phủ và các cựu phiến quân tại nước này cộng tác với nhau: Hãy quên quá khứ và chọn lựa hòa giải với nhau.

Hiện nay, Nam Sudan đang ở trong tiến trình thành lập chính phủ chuyển tiếp thống nhất quốc gia, sau hơn 6 năm nội chiến, và quân đội và cựu phiến quân sẽ họp thành một lực lượng duy nhất.

Ðức Tổng giám mục Ameyu nói rằng nhờ sự cộng tác này, một trang sử mới được mở ra cho Nam Sudan và góp phần mang lại hòa bình cho đất nước đã chịu xáo trộn từ nhiều năm nay.

Ðức Cha Ameyu, 55 tuổi, đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Juba hồi giữa tháng 12 năm 2019, kế nhiệm Ðức Tổng giám mục Paulino Lukudu, với 785 ngàn tín hữu Công Giáo. Cho đến nay ngài làm giám mục giáo phận Torit láng giềng.

Theo hiệp định hòa bình đã ký kết giữa chính phủ Nam Sudan và lực lượng cựu phiến quân, một chính phủ chuyển tiếp thống nhất quốc gia được thành lập, trễ nhất là hồi tháng 11 năm 2019, nhưng vì thiên tai lụt lội, công trình này bị hoãn lại 100 ngày.

Ðức Thánh Cha Phanxicô và Ðức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo Chủ liên hiệp Anh giáo, hy vọng sẽ viếng thăm Nam Sudan, vừa khi tình hình chính trị tại nước này cho phép.

Hồi cuối tuần 04 tháng 01 năm 2020, nhiều chính phủ các nước ân nhân đã thúc giục các nhà chính trị Nam Sudan hãy tuân hành hạn kỳ thành lập chính phủ lâm thời vào tháng 02 năm 2020.

(KNA 7-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page