Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Bari

nhân cuộc gặp gỡ vì hòa bình

cho vùng Ðịa Trung Hải

 

Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại Bari nhân cuộc gặp gỡ vì hòa bình cho vùng Ðịa Trung Hải.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 8-01-2020) - Ngày 23 tháng 02 năm 2020 Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ trở lại thành phố Bari ở miền nam nước Ý và cử hành Thánh lễ nhân cuộc gặp gỡ vì hòa bình cho vùng Ðịa Trung Hải.

Tin này được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 07 tháng 01 năm 2020 trong bản tin về các sự kiện phụng vụ được Ðức Thánh Cha cử hành trong tháng 1 và tháng 2 năm 2020. Ðây sẽ là chuyến đi đầu tiên của Ðức Thánh Cha trong năm 2020 được xác định.

Cuộc gặp gỡ có chủ đề "Ðịa Trung hải, biên giới của hòa bình" được Hội đồng Giám mục Ý tổ chức từ ngày 19 đến 23 tháng 02 năm 2020, sẽ quy tụ hơn 100 giám mục trong vùng Ðịa Trung hải. Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, cho biết ngày cuối cùng của chương trình sẽ kết thúc với sự hiện diện của Ðức Thánh Cha. Ðức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các tham dự viên và chủ sự Thánh lễ trong thành phố.

Ðây là lần thứ hai Ðức Thánh Cha đến Bari. Lần đầu tiên ngài đến thành phố này vào ngày 07 tháng 07 năm 2018; ngài đã cùng với các lãnh đạo các Giáo hội và các cộng đoàn Kitô giáo của miền Trung Ðông tham dự cuộc gặp gỡ cầu nguyện đại kết cho hòa bình. (Avvenire 07/01/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page