Ðức Thánh Cha mời gọi

cầu nguyện cho Australia

 

Ðức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho Australia.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 8-01-2020) - Trong lời chào các tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp chung sáng thứ Tư 08 tháng 01 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Australia đang bị nạn hỏa hoạn hoành hành gây thiệt hại to lớn.

Ðức Thánh Cha nói: "Trong số anh chị em có một nhóm đến từ Australia. Tôi muốn xin tất cả cầu nguyện xin Chúa giúp dân tộc này trong thời điểm khó khăn, với trận lửa dữ dỗi. Tôi gần gũi với dân tộc Australia."

Một châu lục trong biển lửa

Từ nhiều tuần qua, Australia đang bị tiêu diệt bởi các trận hỏa hoạn dữ dội, với hơn 8 triệu héc-ta rừng bị thiêu đốt từ tháng 9 năm 2019. 25 người đã thiệt mạng trong các đám cháy với hơn 2,000 ngôi nhà bị phá hủy. Một thảm họa dẫn đến cái chết của một tỷ động vật, bao gồm hàng ngàn loài được bảo vệ.

Trong những ngày qua, nhiệt độ tại Australia có giảm bớt và lính cứu hỏa đã gia tăng việc ngăn chặn các đám cháy. Dự báo là vào thứ Sáu 10 tháng 1 năm 2020 sẽ có một đợt nắng nóng mới sau khi nhiệt độ đạt tới 50 độ trong vài ngày qua và người ta sợ rằng một số đám cháy có thể kết hợp với nhau.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page