Ðức Cha Shomali phê bình

đề nghị của Tổng thống Israel

 

Ðức Cha Shomali phê bình đề nghị của Tổng thống Israel.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (Vatican News 05-01-2020) - Ðức Cha William Shomali, Ðại diện Tòa Thượng Phụ Công Giáo La tinh Jerusalem đặc trách các tín hữu Công Giáo ở Vương Quốc Giordani, phê bình đề nghị của Tổng thống Israel Reuven Rivlin biến địa điểm Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giordan thành nơi hành hương chung là một điều "không thực tế".

Theo đề nghị của Tổng thống Rivlin, tín hữu đến hành hương ở bờ sông phía đông hoặc phía tây sông Giordan, nơi Chúa chịu phép rửa, cũng đều như nhau.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công Giáo Ðức KNA, truyền đi ngày 03 tháng 01 năm 2020, Ðức Cha Shomali, 69 tuổi, gốc Palestine, nói rằng quan điểm vừa nói của Tổng thống Israel là điều hiện nay không thể thực hiện được, nó sẽ gây thiệt thòi cho phía Giordani. Lý do vì các tín hữu hành hương sẽ không đến Giordani nữa và chỉ viếng phía tây của sông Giordan thuộc lãnh thổ Israel và tiếp tục đi nơi khác.

Ðức Cha Shomali cũng nói rằng xét về phương diện thần học, vấn đề nơi đích thực Chúa Giêsu chịu phép rửa được giải đáp mau lẹ, nghĩa là: vì Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giordan, nên toàn sông này được thánh hóa, do đó dù cử hành lễ tưởng niệm biến cố Chúa chịu phép rửa ở bờ sông phía đông hay phía tây, phía nam hay phía bắc, đó không phải là điều quan trọng.

Tuy nhiên, xét về phương diện Kinh Thánh và khảo cổ, thì Chúa Giêsu chịu phép rửa ở bờ sông phía đông của sông Giordan, tức là phía Giordani.

(KNA 3-1-2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page