Ðức Giám mục

giáo phận Erfurt Ðông Ðức

lo âu về tương lai

 

Ðức Giám mục giáo phận Erfurt Ðông Ðức lo âu về tương lai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Erfurt (Vatican News 02-01-2020) - Ðức Cha Ulrich Neymeyr, Giám mục giáo phận Erfurt ở miền Ðông Ðức, bày tỏ lo âu về tương lai bất định của các tín hữu Công Giáo ở bang Thueringen.

Trong bài giảng ngày 31 tháng 12 năm 2019, nhân dịp cuối năm dương lịch, Ðức Cha Neymeyr kể rằng một tín hữu Công Giáo dấn thân, mới đây nói với ngài như sau: "Lối hành xử hiện nay của các Giám mục hiện nay làm ông ta nhớ lại cách hành xử của Bộ chính trị đảng cộng sản Ðông Ðức trong những tháng cuối cùng của Ðông Ðức. Trong giai đoạn khởi đầu hiện nay của tiến trình cải tổ Công Giáo Ðức, qua "Con đường công nghị", người ta thấy có những hy vọng lớn, nhưng có cả những lo âu sâu đậm".

Ðức Cha Neymeyr nói rằng hồi cuối năm 1989, tương lai của 16 triệu dân Ðông Ðức cũng hoàn toàn là điều bất định. "Ðó cũng là tình trạng tôi thấy hiện nay trong Giáo Hội Công Giáo tại Ðức. Phải chăng mọi sự sẽ thay đổi? Liệu trong tương lai có còn linh mục Công Giáo tại Ðức để cử hành thánh lễ và ban các bí tích hay không? Liệu có còn tín hữu Công Giáo ở bang Thueringen hay không?"

Tuy nhiên, Ðức Cha Neymeyer cho biết ngài sống trong niềm xác tín và tin tưởng rằng cả trong năm 2020 và mãi mãi, Thiên Chúa sẽ ở cạnh con người. Giáo Hội sẽ không bị những tâm hồn tốt lành rời bỏ".

Con đường công nghị tại Ðức

Từ đầu Mùa Vọng, ngày 01 tháng 12 năm 2019, Giáo Hội Công Giáo Ðức đã tiến vào hành trình gọi là "Con đường công nghị", qua các giai đoạn khác nhau trong 2 năm với mục đích cải tổ Giáo Hội Công Giáo tại Ðức, qua 4 diễn đàn về 4 lãnh vực: đời sống linh mục, phân chia quyền bính trong Giáo Hội, vai trò của phụ nữ, luân lý tính dục..

Công nghị của Giáo Hội Công Giáo Ðức có 360 đại biểu, trong đó mỗi đại biểu, kể cả 69 Giám mục, có quyền phiếu quyết định như nhau.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Bild, Hình ảnh, ở Ðức, Ðức Hồng y Maria Woelki Tổng giám mục giáo phận Koeln, là giáo phận lớn nhất nước Ðức, phê bình chủ trương coi công nghị này như một thứ nghị viện Giáo Hội, giống như Tin Lành. Ðức Hồng y nói: "Ðức tin không thể được điều hành theo đa số. Tôi không thể bỏ phiếu quyết định xem Chúa Giêsu có làm người vào lễ Giáng Sinh hay không".

Ám chỉ tới nhiều người ở Ðức yêu cầu bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, Ðức Hồng y Woelki nói: "Người ta có thể thảo luận về sự kiện các linh mục có lập gia đình hay không, nhưng cũng cần phải thực tế: điều này không thể được quyết định trong Giáo Hội Công Giáo nói tiếng Ðức, nhưng phải do Giáo Hội hoàn vũ. Ðức tin đã không thay đổi trong 2 ngàn năm qua, và ngày nay người ta không thể thay đổi bằng cách giơ tay bỏ phiếu".

(Tổng hợp 31-12-2029)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page