Ðức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức

của Ðức Tổng Giám mục

Phêrô Nguyễn Văn Tốt

 

Ðức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của Ðức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt.

Văn Việt

Vatican (WHÐ 03-01-2020) - Vào lúc 12g00 trưa (giờ Roma) thứ Năm ngày 02 tháng 01 năm 2020, tức 18g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố:

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ chức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka của Ðức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Tổng Giám mục hiệu tòa Rusticiana, Algeria. (SS. Vat 2-1-2020)

Tiểu sử của Ðức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

Ngày 15/04/1949: sinh tại Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Năm 1954: học tiểu học tại trường Công giáo Thánh Phaolô Lái Thiêu

Năm 1960: học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

Năm 1967: học tại trường Truyền giáo Urbaniana, Roma

Ngày 24/03/1974: thụ phong linh mục tại Vatican do Ðức Hồng y Agnelo Rossi, Tổng trưởng Thánh bộ Truyền giáo

Năm 1974: làm Phó Giám đốc Trường Truyền giáo Roma

Năm 1976: đi truyền giáo tại nước Zaire, nay là Cộng hòa Dân chủ Congo, châu Phi.

Năm 1979: nhập học trường Ngoại giao Tòa Thánh

Ngày 01/05/1985: nhận tước hiệu Ðức Ông và làm việc tại Tòa Sứ Thần của các nước như Panama, Brazil, Congo, Ruanda, Pháp

Ngày 25/11/2002: được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục và làm Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Togo

Ngày 06/01/2003: thụ phong Tổng Giám mục, hiệu tòa Rusticiana

Ngày 24/08/2005: làm Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Trung Phi và Tchad

Ngày 13/05/2008: làm Sứ thần Tòa Thánh tại Costa Rica

Ngày 22/03/2014: làm Sứ thần Tòa Thánh tại Sri Lanka.

Văn Việt

(Nguồn: hdgmvietnam.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page