Ðức Tổng giám mục Schick kêu gọi:

Thay vì đốt pháo, dùng tiền chống đói

 

Ðức Tổng giám mục Schick kêu gọi: Thay vì đốt pháo, dùng tiền chống đói.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bamberg (Vatican News 31-12-2019) - Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Ðức về Giáo Hội hoàn vũ, kêu gọi các tín hữu Công Giáo tại nước này thay vì dùng tiền đốt pháo nhân dịp đêm Giao thừa Dương lịch, hãy góp phần chống đói và tránh làm ô nhiễm không khí.

Trong sứ điệp ngắn truyền đi hôm 30 tháng 12 năm 2019, Ðức Tổng giám mục Schick viết: "Với tiền mua pháo không cần thiết và làm ô nhiễm không khí, anh chị em có thể cứu được nhiều người khỏi chết đói". Hai tổ chức Caritas của Công Giáo và Diakonie của Tin Lành sẽ chuyển các tiền đóng góp của anh chị em đến mục tiêu.

Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Ủy ban giám mục Ðức về Giáo Hội hoàn vũ cũng nhắc đến sự kiện hơn 800 triệu người thế giới đang bị đói, ngài viết: "Cơm bánh thay vì pháo nổ!", Anh chị em hãy cộng tác vào việc nghĩa này.

Lời kêu gọi tương tự tại Áo

Tại Áo, Tổ chức từ thiện "Ánh sáng cho trần thế" (Licht fuer die Welt) cũng phát động chiến dịch kêu gọi dân chúng tại nước này, thay vì mua pháo đốt thì dành tiền đó hỗ trợ cấp thiết cho các vụ giải phẫu mắt tại các nước nghèo.

Vào dịp cuối năm dương lịch, tại nước Áo, người ta chi tiêu khoảng 10 triệu Euro để mua pháo đốt. Với số tiền này, người ta có thể tài trợ hơn 330 ngàn cuộc giải phẫu mắt ở Phi châu, mỗi vụ phí tổn khoảng 30 Euro, tức là giúp giải phẫu 1 phần 3 tổng số người ở Etiopia cần được giải phẫu mắt và thoát cảnh mù lòa.

(KNA 30-12, KP 12-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page