Caritas quốc tế:

Giúp dân tị nạn ở Lesbo

 

Caritas quốc tế: Giúp dân tị nạn ở Lesbo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lesbo (Vatican News 28-12-2019) - Giám đốc phân bộ trợ giúp quốc tế thuộc Caritas Ðức, Ông Oliver Muller, kêu gọi gia tăng nỗ lực giải quyết tình trạng trại tị nạn ở đảo Lesbo bên Hy Lạp.

Tuyên bố hôm 24 tháng 12 năm 2019, Ông Oliver nói: "Tình trạng đầy ắp người tị nạn trong các trại tị nạn ở đảo Lesbo đòi chúng ta phải hành động tức thời. Dân chúng đang ở trong tình trạng thê thảm tại đây".

Ví dụ trại tị nạn Moria được thiết lập để đón tiếp 2,500 người, nhưng nay số người tại đây tăng lên hơn 15 ngàn người, trong đó 1 phần 3 là trẻ em. Mùa đông đến càng làm cho tình hình bi thảm hơn. Ông Oliver nói: "Dân tị nạn thường bị ốm đau và vì thời gian trú ngụ tại đây quá lâu khiến cho tâm lý của họ rất yếu. Nhu cầu cần được trợ giúp của họ rất lớn. Caritas Ðức gửi các chăn mền ấm và dụng cụ vệ sinh đến giúp người tị nạn. Phần lớn họ ở trong các căn lều không đủ để chống lại giá lạnh và ẩm thấp".

Phân bộ quốc tế của Caritas Ðức đã gia tăng thêm 50 ngàn Euro cho ngân khoản trợ giúp mùa đông. Cần có thêm tài trợ để có thể giúp đỡ dân tị nạn, không những về mặt vật chất nhưng cả về mặt tâm lý.

Hôm 06 tháng 12 năm 2019, Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh Cha, đã đến đảo Lesbo để đưa 33 người tị nạn về Italia, theo hành lang nhân đạo. Ðức Hồng y cho biết hồi tháng Năm năm 2019, khi ngài đến viếng thăm, trại tị nạn Moria ở đây có 7 ngàn người, nhưng nay tại đó có hơn 15 ngàn người tị nạn, trong số này có 800 trẻ em không có người lớn đi kèm. Họ sống trong những điều kiện rất bi thảm. Ðây thực là một vấn đề và một ô nhục cho Âu Châu.

(KNA 26-12-2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page