Ðức Hồng y Hollerich

kêu gọi trợ giúp người di dân và tị nạn

 

Ðức Hồng y Hollerich kêu gọi trợ giúp người di dân và tị nạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Luxembourg (Vatican News 28-12-2019) - Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, kêu gọi cảm thương và trợ giúp những người di dân và tị nạn.

Trong bài giảng thánh lễ Giáng Sinh 25 tháng 12 năm 2019, tại Nhà thờ chính tòa Luxembourg, Ðức Hồng y Hollerich, thuộc dòng Tên, đưa ra lời kêu gọi trên đây và nhắc đến cuộc viếng thăm ngài thực hiện hồi tháng Năm năm nay tại trại tị nạn Lesbo bên Hy Lạp, theo lời yêu cầu của Ðức Thánh Cha. Ðức Hồng y nói đến tình trạng suy đồi tại trại tị nạn này, nơi Ðức Thánh Cha đã đích thân đến viếng thăm hồi tháng Tư năm 2016.

Ðức Hồng y Hollerich tố giác sự kiện các trẻ em lớn nhỏ ở trong trại Lesbo không tiếp xúc với dân chúng và bị bóc lột. Có những trẻ em bị mất tích, có những em khác bị bó buộc hành nghề mại dâm trẻ em. Có những em được dạy cách ăn trộm. Cũng không thiếu những em bị hãm hiếp và bạo hành. Thật là những điều tàn bạo. Ðức Hồng y nói: "Thật là điều ô nhục vì chúng ta đã không làm gì để giúp đỡ các em... Ðiều đó không xảy ra ở nơi xa xăm, nhưng tại Hy Lạp, tại Âu Châu và Liên hiệp Âu Châu này".

Ðức Hồng y Hollerich năm nay 61 tuổi, nguyên là giáo sư tại Ðại học Sophia của dòng Tên, ở Tokio Nhật Bản. Ngài cũng là vị Hồng y đầu tiên của Giáo Hội tại Luxembourg và hiện là Chủ tịch Ủy ban giám mục Liên Hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE.

Trong bài giảng lễ Giáng sinh, Ðức Hồng y mời gọi các tín hữu hãy tin và sống trong hy vọng, đặc biệt trong mùa lễ này và nói rằng: "Chúng ta có thể sống với hy vọng, mang lại cho cuộc sống của mình ý nghĩa. Niềm hy vọng này giúp chúng ta giúp đỡ tha nhân, trợ giúp các trẻ em và người trẻ được cuộc sống hạnh phúc trong thế giới này".

Ðức Hồng y Hollerich không quên nhắc đến cuộc chiến chống thay đổi khí hậu, và nhấn mạnh rằng những người chịu đau khổ nhiều nhất vì sự thay đổi khí hậu chính là những người kém may mắn hơn ở các nước thuộc thế giới thứ ba, tức là những người đang tị nạn, chạy sang Âu Châu.

(today.rtl 25-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page