Ðức Hồng y Bechara Rai kêu gọi

các nhà chính trị Liban lắng nghe dân chúng

 

Ðức Hồng y Bechara Rai kêu gọi các nhà chính trị Liban lắng nghe dân chúng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Liban (Vatican News 27-12-2019) - Ðức Hồng y Bechara Rai, Thượng Phụ Giáo chủ Công Giáo Maronite, kêu gọi giới lãnh đạo chính trị Liban hãy lắng nghe dân chúng với những đòi hỏi của họ, được bày tỏ qua các cuộc biểu tình phản đối từ đầu tháng 10 đến nay.

Trong sứ điệp nhân lễ Giáng Sinh, Ðức Thượng Phụ Rai nói: "Nhân dân Liban đang chờ đợi tân chính phủ, gồm các chuyên gia, đưa đất nước tiến bước trên con đường được cứu thoát".

Ðức Hồng y trách giới lãnh đạo chính trị từ khước không rời bỏ quyền hành. Họ đã đưa đất nước Liban vào vòng nợ nần và chìm đắm trong cuộc khủng hoảng, khiến cho hơn 1/4 dân chúng sống trong nghèo đói.

Ðức Hồng y Thượng Phụ Rai ca ngợi tính chất tích cực, không tôn giáo, của các cuộc biểu tình kéo dài, qua đó nhân dân Liban bày tỏ ước muốn có những thay đổi. Ngài nhận xét rằng "cuộc cách mạng" đã làm cho gia đình Liban, thuộc các tôn giáo khác nhau, xích lại gần nhau. Vì thế, giới chính trị không được phép làm ngơ không biết đến cuộc cách mạng này: một cuộc cách mạng không vì tư lợi nhưng vì công ích của mọi người dân.

Sau nhiều tuần lễ biểu tình của dân chúng, thủ tướng Saad Hariri đã phải từ chức ngày 29 tháng 10 năm 2019, và hôm 19 tháng 12 năm 2019, Tổng thống Michel Aoun đã cử ông Hassan Diab, nguyên là một kỹ sư, cựu bộ trưởng giáo dục, làm tân thủ tướng Liban, sau khi quốc hội bỏ phiếu chọn ông với 69 phiếu thuận và 39 phiếu trắng.

Trong Sứ điệp Giáng Sinh trưa ngày 25 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu cho Liban và nguyện rằng: "Xin Chúa nâng đỡ nhân dân Liban để họ có thể ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay và tái khám phá ơn gọi là một sứ điệp tự do và sự sống chung hòa hợp cho mọi người."

(KNA 24-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page