Toan tính cấm cử hành lễ Giáng Sinh

tại Comores không thành công

 

Toan tính cấm cử hành lễ Giáng Sinh tại Comores không thành công.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Comores (Vatican News 27-12-2019) - Một toan tính, nhân danh Hồi giáo, để cấm cử hành lễ Giáng Sinh tại quần đảo Comores, trong Ấn độ dương đã không thành công.

Quần đảo này chỉ rộng 2,600 cây số vuông trong Ấn độ dương, với dân số 860 ngàn người, hầu hết theo Hồi giáo và chỉ có 6 ngàn tín hữu Công Giáo họp thành một địa phận đại diện Tông Tòa.

Hôm 24 tháng 12 năm 2019, giám đốc ban Hồi giáo vụ thuộc bộ tư pháp Comores đã công bố thông cáo chính thức cấm cử hành lễ Giáng Sinh và cấm tất cả những biểu hiện bên ngoài của lễ này. Nhưng cùng ngày hôm đó, phát ngôn viên của chính phủ Comores nói rằng: "Tuyên bố của một quan chức về Hồi giáo vụ không phải là lập trường của chính phủ và hội đồng các Mufti Hồi giáo. Tại nước này, không hề có vấn đề cấm bất kỳ ai thực hành tôn giáo của họ. Hồi giáo của chúng ta là một Hồi giáo bao dung. Không nên pha trộn những ý kiến cá nhân với quyết định của chính phủ".

Về phần Bộ trưởng nội vụ của Comores, ông cho biết quyết định tự ý của trưởng ban Hồi giáo vụ sẽ có hậu quả. Ông nói: "Không phải tôi là người nói về việc cách chức đương sự, nhưng tôi đã thỉnh cầu Tổng kiểm sát trưởng mở cuộc điều tra. Ðương sự đã lôi kéo trách nhiệm của đất nước và chính phủ, mà chúng tôi không được thông báo gì. Trong tư cách là bộ trưởng nội vụ, đặc trách an ninh công cộng, tôi nghĩ rằng nếu có những biện pháp cần đưa ra về vấn đề này, thì chính tôi phải quyết định chứ không phải ông trưởng ban Hồi giáo vụ".

(AFP 26-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page