Khủng bố giết hại

35 thường dân tại Burkina Faso

 

Khủng bố giết hại 35 thường dân tại Burkina Faso.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Burkina Faso (Vatican News 26-12-2019) - Hôm 24 tháng 12 năm 2019, ít nhất 35 thường dân, gồm đa số là phụ nữ, và 7 binh sĩ đã bị giết giết trong một cuộc tấn công của quân khủng bố chống một doanh trại ở thành phố Arbinda, thuộc miền Sahel, cực bắc nước Burkina Faso bên Phi châu.

Tổng thống Roch Marc Kaborè của Burkina Faso đã tuyên bố cả nước để tang 48 tiếng đồng hồ và mọi liên hoan mừng lễ Giáng Sinh bị hủy bỏ. Ðây là cuộc khủng bố nặng nhất trong 5 năm qua tại Burkina Faso và vùng Sahel.

Phản ứng đối với cuộc tấn công, quân đội Burkina Faso, với không quân yểm trợ, đã giết chết 80 chiến binh Hồi giáo. Theo tin của Bộ Tổng tham mưu quân đội, cuộc tấn công trả đũa này diễn ra tại tỉnh Soum giáp giới với nước Mali. Trong những tháng gần đây, các chiến binh thánh chiến Hồi giáo gia tăng các cuộc tấn công tại miền này.

Trong Sứ điệp Giáng Sinh vừa qua, Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến và cầu nguyện cho dân chúng, nạn nhân những cuộc tấn công của các nhóm cực đoan, nhất là tại Burkina Faso, Mali, Niger và Nigeria.

Mục Sư Olav Fykse Tveit, người Na Uy, Tổng thư ký Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô ở Genève, đã lên án vụ tấn công và thực tại bạo lực đối với nhiều cộng đoàn Kitô, và cầu nguyện cho dân chúng tại Burkina đặc biệt tại vùng Sahel được giải thoát khỏi những vụ tàn bạo và sợ hãi như thế.

Từ năm 2015 đến nay, khi bạo lực bắt đầu lan tràn tại miền Sahel, Burkina Faso ngày càng bị những cuộc tấn công khủng bố, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng và 560 ngàn người phải di tản.

Burkina Faso rộng bằng 2/3 Việt Nam - 274 ngàn cây số vuông - và dân số chỉ có khoảng 20 triệu người, hầu hết theo Hồi giáo và chỉ có 2% là tín hữu Kitô.

(Tổng hợp 25-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page