Châu Phi: Ủy ban các nữ Thẩm phán

vì Quyền Xã hội ra đời

 

Châu Phi: Ủy ban các nữ Thẩm phán vì Quyền Xã hội ra đời.

Ngọc Yến

Kenya (Vatican News 26-12-2019) - Trong bầu khí Giáng sinh, một tin vui đến với những ai quan tâm đến vấn nạn buôn người, đặc biệt ở châu Phi, đó là Ủy ban các nữ Thẩm phán vì Quyền Xã hội ra đời.

Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2019. Trong hai ngày làm việc này, Ủy ban Thường trực của các nữ Thẩm phán châu Phi về các Quyền Xã hội và Giáo huấn Ðức Thánh Cha Phanxicô được thành lập. Ðiều lệ của Ủy ban đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô ký. Ủy ban gồm có bảy nữ thẩm phán đến từ các quốc gia châu Phi khác nhau: Mina Sougrati (Marocco), Aubierge Oilvia Hungbo-Kploca (Benin), Agatha Anulika Okeke (Nigeria), Hannah Okwengu (Kenya), Jacqueline Rugemalila (Tanzania), Audrey Mashigo (Sudafrica), và Joyce Kavuma (Uganda).

Một trong những sáng kiến đầu tiên được lên kế hoạch cho tổ chức mới này đó là một hội nghị thượng đỉnh vào năm 2020. Hội nghị được tổ chức cùng với Ủy ban Thường trực Thẩm phán châu Phi về các quyền xã hội và Giáo huấn của Ðức Thánh Cha Phanxicô, cũng đã được thành lập vào ngày 4 tháng 6 năm 2019, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh của các thẩm phán được tổ chức tại Vatican, do chính Học viện Khoa học Xã hội Giáo hoàng tổ chức. Hội nghị tập trung vào mối tương quan giữa các quyền xã hội và Giáo huấn của Ðức Thánh Cha. Tại sự kiện này, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu và hoan nghênh việc thành lập Ủy ban Thường vụ. Hội nghị kết thúc bằng việc ký kết "Tuyên ngôn Roma", bày tỏ lo ngại về sự suy thoái của các hệ thống qui phạm quốc gia và quốc tế và đặc biệt là về sự xuống cấp trong việc thực thi các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa trên toàn thể thế giới. (Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page