Khủng bố áp lễ Giáng Sinh

tại Mindanao, Philippines

 

Khủng bố áp lễ Giáng Sinh tại Mindanao, Philippines.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mindanao (Vatican News 25-12-2019) - Chiều Chúa nhật 22 tháng 12 năm 2019, một quả bom đã nổ tung bên ngoài nhà thờ chính tòa giáo phận Cotabato trên đảo Mindanao, miền nam Philippines, làm cho 22 người bị thương, trong đó có 12 binh sĩ thuộc toán tuần tiễu an ninh quanh thánh đường.

Hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi hôm 23 tháng 12 năm 2019 cho biết một vụ nổ thứ hai xảy ra cũng gần nhà thờ chính tòa làm cho 1 người qua đường bị thương.

Linh mục Zaldy Robles, phục vụ tại Nhà Thờ chính tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm ở Cotabato, nói với hãng Fides rằng: "Ðó là một hành vi hèn nhát áp lễ Giáng Sinh". Cha cho biết vụ nổ xảy ra trong lúc các tín hữu đang tham dự thánh lễ chiều Chúa nhật. Vụ nổ làm cho nhiều người bên ngoài hoảng sợ đã chạy vào bên trong thánh đường.

Mặc dù có bầu không khí căng thẳng và sợ hãi, các vị lãnh đạo Giáo Hội kêu gọi dân chúng địa phương "đừng sợ cử hành Lễ Giáng Sinh trong vui tươi và can đảm".

Tại thành phố Upi, tỉnh Maguindanao, trên đảo Mindanao, một quả bom đã nổ làm cho hai người bị thương. Một lựu đạn bị ném vào trạm cảnh sát địa phương nhưng không nổ.

Quân đội và cảnh sát Phi đang gia tăng các cuộc điều tra để lùng bắt thủ phạm cùng vụ nổ hàng loạt này. Theo thiếu tá Arvin Encinas, Phát ngôn viên của Bộ chỉ huy miền tây của Quân đội Phi ở Mindanao, đàng sau những vụ khủng bố này có các nhóm như "Các chiến binh Bangsamoro Hồi giáo tự do", gọi tắt là BIFF hoặc nhóm có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

(Fides 23-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page