Ðức Tổng giám mục Ganswein

phê bình thái độ nghi ngờ vơ đũa cả nắm

 

Ðức Tổng giám mục Ganswein phê bình thái độ nghi ngờ vơ đũa cả nắm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 25-12-2019) - Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, bí thư riêng của Ðức nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức XVI, phê bình thái độ nghi ngờ, "vơ đũa cả nắm" của báo chí đối với các giáo sĩ và Giáo Hội.

Trong một bài đăng trên báo "Thế giới Chúa nhật" (Welt am Sonntag) số ra ngày 22/12/2019 vừa qua tại Ðức, Ðức Tổng giám mục Ganswein viết: "Trong tư cách là giám mục và linh mục, tôi thuộc vào số những người có một nghề với tiếng tăm bị đè bẹp tàn bạo... Giáo Hội bị các cơ quan truyền thông nghi ngờ hơn bao giờ hết... chỉ vì tội của một số linh mục... Cùng với cuộc khủng hoảng về lạm dụng, có cuộc sụp đổ của nền văn hóa chúng ta".

Nhưng, Ðức Tổng giám mục viết, "từ 2 ngàn năm nay, Giáo Hội vẫn bảo toàn sứ điệp khôn sánh Thiên Chúa làm người. Không phải là một ảo tưởng sự kiện Giáo Hội Công Giáo, với niềm tin của mình, đã biến đổi toàn thế giới trở nên chân, thiện, mỹ qua 2 ngàn năm, hơn bất kỳ sức mạnh nào khác trong lịch sử".

Ðức Tổng giám mục Ganswein năm nay 63 tuổi. Trong bài báo, ngài cũng nhắc lại những kỷ niệm về lễ Giáng Sinh tại quê hương ngài ở vùng Hắc Lâm (Schwarzwald). miền Tây Nam Ðức, "những lễ nghi trong gia đình và những buổi lễ Giáng Sinh tuyệt vời. Nơi trọng tâm của lễ này có niềm vui vì sự Giáng sinh của con Thiên Chúa. Vì thế, nếu bạn muốn thấy điều đã làm cho quê hương chúng ta, làm cho Âu Châu trở nên đẹp đẽ và lớn lao, đáng yêu quý, thì bạn phải nhìn từ đây, trong hang đá máng cỏ ở Bethlehem, và ngắm nhìn Hài Nhi trong đó".

(KNA 23-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page