15 ngàn bạn trẻ âu châu

dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Taizé

 

15 ngàn bạn trẻ âu châu dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Taizé.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ba Lan (Vatican News 23-12-2019) - Từ ngày 28 tháng 12 năm 2019 đến 01 tháng 01 năm 2020, khoảng 15 ngàn bạn trẻ Kitô đến từ các nước Âu Châu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ lần thứ 42, do Tu viện đại kết Taizé tổ chức tại thành phố Wroclaw bên Ba Lan.

Trong số các tham dự viên, có khoảng 5 ngàn bạn trẻ Kitô Ba Lan và 10 ngàn còn lại đến từ nước ngoài.

Trong hơn 4 ngày gặp gỡ, ban sáng các bạn trẻ sẽ sinh hoạt trong các giáo xứ nơi họ trú ngụ, và ban tối họ họp nhau tại Hội trường Hala Stulecia, có thể chứa hàng chục ngàn người và tại các thánh đường ở trung tâm thành phố để hội luận, cầu nguyện, suy niệm và chia sẻ với nhau.

Thầy Ulrich, thuộc cộng đoàn Taizé bên Pháp, nói với hãng tin Công Giáo Ðức KNA rằng: "Sau những khó khăn ban đầu, nay chúng tôi đã tìm được chỗ trọ trong các gia đình tiếp đón cho tất cả các tham dự viên. Mọi sự đang tiến triển như chương trình dự định. Có khoảng 1 ngàn người thiện nguyện tham gia vào công cuộc tổ chức và tiến hành cuộc gặp gỡ".

Các cuộc gặp gỡ giới trẻ của Taizé

Trong những năm gần đây, các cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Taizé Âu châu đã diễn ra tại nhiều thành phố Âu Châu, và cuối năm 2018 tại Madrid, Tây Ban Nha. Dịp cuối năm 2019 là lần thứ ba các bạn trẻ được đón tiếp tại Wroclaw Ba Lan, một thành phố này có 640 ngàn dân cư, vốn nổi tiếng về sự cởi mở, hiếu khách và đa văn hóa.

Tu viện đại kết Taizé do thầy Roger Schutz, người Thụy Sĩ, thuộc Giáo Hội Tin Lành cải cách, thành lập trong thập niên 1940 tại miền Bourgogne bên Pháp và có hơn 100 tu huynh đến từ 25 quốc gia, thuộc Chính Thống, Tin Lành, Chính thống và Anh giáo. Kế nhiệm thầy Roger trong nhiệm vụ Tu viện trưởng từ 14 năm nay là Thầy Alois Loser, 65 tuổi, một tín hữu Công Giáo người Ðức.

(Web Taizé 20191220)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page