Lần đầu tiên từ 216 năm

không có lễ Giáng Sinh tại Nhà thờ Ðức Bà Paris

 

Lần đầu tiên từ 216 năm không có lễ Giáng Sinh tại Nhà thờ Ðức Bà Paris.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (Vatican News 23-12-2019) - Lần đầu tiên từ 216 năm nay (từ 1803), không có thánh lễ Giáng Sinh được cử hành tại Nhà thờ chính tòa Paris, vì bị hư hại nặng do trận hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Hiện nay, một cần cẩu vĩ đại đang được chuẩn bị dùng vào công trình rất khó khăn sẽ khởi sự vào đầu tháng 02 năm 2020: Ðó là tháo gỡ từng ống sắt trong tổng cộng 10 ngàn ống, nặng 250 tấn, bị trận hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 năm 2019 hàn lại với nhau. Trong những tháng qua, công trình phức tạp này đã được chuẩn bị. Dàn giáo bị biến dạng và mong manh, như một mạng nhện khổng lồ lộ thiên, đe dọa mái vòm và sự quân bình của nhà thờ chính tòa. 7 tháng sau trận hỏa hoạn, tình trạng vẫn ở mức độ khẩn trương tuyệt đối.

Theo mong ước của tổng thống Emmanuel Macron của Pháp, việc tái thiết Nhà thờ chính tòa Paris sẽ kết thúc trong vòng 5 năm trời, nên sẽ không có kỳ nghỉ cuối năm 2019 trong việc tái thiết, như người phụ trách công trình này là tướng Jean-Louis Georgelin cho biết.

Trận hỏa hoạn Nhà thờ Ðức Bà Paris đã tạo nên một cuộc động viên đặc biệt tại Pháp và trên thế giới: tổng cộng đã có 320 ngàn người đóng góp, với 922 triệu Euro, kể cả những người hứa đóng góp.

Thánh Lễ đêm giáng sinh 24 tháng 12 năm 2019 sẽ được Ðức Ông Patrick Chauvet, quản đốc Nhà thờ chính tòa, cử hành tại nhà thờ Saint-Germain l'Auxerrois, đối diện với bảo tàng viện Le Louvre ở Paris.

(www.huffingtonpost.fr 21-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page