Hơn 800 hoạt động khủng bố

tại miền Tây Phi châu trong năm 2019

 

Hơn 800 hoạt động khủng bố tại miền Tây Phi châu trong năm 2019.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Burkina (Vatican News 24-12-2019) - Trong năm 2019, có hơn 800 cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan tại miền Tây Phi châu, trong đó nhiều vụ đánh vào nhân sự và cơ sở của các Giáo Hội Kitô.

Theo Trung Tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế gọi tắt là CSIS, con số các vụ tấn công khủng bố tăng vọt từ 180 vụ trong năm 2017 lên hơn 800 vụ trong năm 2019, tại 3 nước ở miền Tây Phi châu là Burkina Faso, Mali và Niger. Sự gia tăng bạo lực này là do lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS ở vùng Ðại Sahara, và nhóm Jama'at Nasr al-Islam thân lực lượng khủng bố al-Qaeda. Hồi tháng 11 năm 2019, ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố rằng vùng Sahel sẽ được chính phủ Mỹ đặc biệt quan tâm như một vùng ngoài Trung Ðông và cần đánh bại liên minh Nhà Nước Hồi giáo IS hoạt động tại đây.

Kitô hữu bị đặc biệt chiếu cố

Các tín hữu Kitô ở vùng Sahel bị tấn công nhiều lần trong năm nay. Gần đây nhất là ngày 01 tháng 12 năm 2019, một nhóm khủng bố đã tấn công một nhà thờ Tin Lành ở Burkina Faso trong lúc hành lễ, giết hại 14 người, trong đó có nhiều trẻ em.

Ðức Cha Justin Kientaga, Giám mục giáo phận Công giáo Ouahigouya, nói với tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ rằng: "Hiện đang có một cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Từ nhiều tháng rồi, các Giám mục chúng tôi tố giác những gì đang xảy ra tại Burkina Faso, nhưng không ai lắng nghe chúng tôi. Ðất nước này đang ở mức độ bất an chưa từng có". Nguyên trong năm 2019 có hơn 60 Kitô hữu bị giết tại quốc gia này.

Bạo lực leo thang tại Burkina Faso trong năm 2019 đã làm cho khoảng 486 ngàn người phải tản cư, theo một phúc trình của Liên Hiệp Quốc. Theo Trung tâm CSIS, chính phủ Burkina Faso, Mali và Niger thiếu trang bị để đối phó với tình trạng khủng hoảng an ninh trong vùng, trong khi đó các nhóm Hồi giáo cực đoan tại vùng Sahel, được trang bị tối tân và liên kết thành một liên minh, mở rộng hoạt động của họ trong vùng.

Theo tuyên bố hôm 14 tháng 11 năm 2019 ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, khả năng các nhóm khủng bố này vượt quá khả năng của các chính phủ miền và quốc tế.

(CNA 19-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page