Ðức Hồng y Sako bãi bỏ

lễ nửa đêm Giáng Sinh vì lý do an ninh

 

Ðức Hồng y Sako bãi bỏ lễ nửa đêm Giáng Sinh vì lý do an ninh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (Vatican News 22-12-2019) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng Phụ giáo chủ Công Giáo Canđê bên Iraq cho biết các thánh lễ đêm Giáng Sinh 2019 tại thủ đô Baghdad bị hủy bỏ vì lý do an ninh, nguy cơ các vụ khủng bố quá lớn.

Ðức Tổng giám mục Sako nói với hãng tin Asia News hôm 20 tháng 12 năm 2019 rằng các cha sở ở Baghdad đã đi đến quyết định trên đây trong cuộc họp với ngài, và tòa Thượng Phụ quyết định hủy bỏ thánh lễ đêm Giáng Sinh để bảo vệ sự an toàn của các tín hữu. Ðức Hồng y xác nhận tình hình căng thẳng tại Iraq, sau những vụ bạo động liên quan tới những cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc.

Bạo lực này không những đến từ phía những người biểu tình, nhưng từ các nhóm xâm nhập và các nhóm dân quân, xúi giục các cuộc đụng độ, tấn công, bắt cóc và giết người, đang gia tăng.

Ðức Hồng y Sako xác nhận rằng tình trạng an ninh đang rất yếu ở thủ đô Baghdad, nhất là những vụ tấn công, bắt cóc và sát hại những người có "máu mặt", các ký giả và những người tranh đấu nhân quyền, cũng như những người tổ chức biểu tình. Trong bối cảnh đó, có nguy cơ các tín hữu khi đi nhà thờ, nhất là vào ban tối, có nguy cơ trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công.

Vì những lý do đó, Ðức Hồng y nói: "Chúng tôi đã quyết định chỉ cử hành các thánh lễ ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, và nhất là bảo vệ an ninh cho dân chúng". Ngoài ra, các thánh lễ Giáng Sinh ban ngày cũng là dịp gia tăng cầu nguyện để có những giải pháp danh dự cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Iraq, để cuộc sống có thể trở lại tình trạng bình thường.

Trong những ngày trước đây, Giáo Hội Công Giáo Canđê cũng đã tuyên bố hủy bỏ các buổi liên hoan mừng Giáng Sinh để tiết kiệm ngân khoản và gửi giúp các nhà thương.

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2019, làn sóng biểu tình chống phủ Iraq bất tài và tham nhũng, lan rộng tại Baghdad và nhiều nơi trên toàn quốc. Quân đội và cảnh sát đàn áp mạnh mẽ, hàng trăm người chết và hơn 20 ngàn người bị thương.

(Asia News 20-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page