Ðức Thánh Cha thăm

trường trung học ở Roma

 

Ðức Thánh Cha thăm trường trung học ở Roma.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 21-12-2019) - Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bất ngờ đến thăm trường trung học Pilo Albertelli nằm gần đền thờ Ðức Bà Cả.

Ðến nơi, Ðức Thánh Cha chào các giáo viên, nhân viên và nhóm học sinh đã viết bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại hý trường Colosseo năm 2018.

Vào sân trường, Ðức Thánh Cha được khoaảng 800 học sinh chào đón. Sau khi nghe các học sinh hát một bài hát và lời chào mừng của hiệu trường, Ðức Thánh Cha đã trò chuyện trả lời các câu hỏi của những bạn trẻ.

Ðức Thánh Cha nói về sự cô đơn có thể đưa tới buồn sầu, về tình yêu trao ban cách tự do, một con đường khó khăn, đòi cắt tỉa chính mình, về lòng kiên nhẫn, về những hy sinh nhỏ bé.

Trả lời câu hỏi về sự đồng tồn tại của những nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, Ðức Thánh Cha nói về di dân và vấn đề này dẫn đến sự cần thiết chung sống hòa hợp như thế nào. Nói về những người không theo tôn giáo nào, ngài nhấn mạnh rằng giá trị của các chứng tá khi gợi lên sự tò mò về Tin Mừng và đức tin.

Về câu hỏi điều gì tạo nên một "giáo viên thực sự", Ðức Thánh Cha nhắc người trẻ về tầm quan trọng của việc chơi và ước mơ, là điều mang lại "khí oxy cho tâm hồn". Ðức Thánh Cha cũng suy tư về mối liên hệ giữa giáo viên và học sinh - một món quà mà chính ngài có thể nhớ lại mới đây khi nói về người cha tinh thần của ngài, cha Miguel Ángel Fiorito.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page