Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Cameroon

chống chủ nghĩa bộ tộc

 

Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Cameroon chống chủ nghĩa bộ tộc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cameroon (Vatican News 20-12-2019) - Hội đồng Giám mục Cameroon mới công bố một thư mục vụ, trong đó các vị bày tỏ quan tâm vì những căng thẳng bộ tộc gia tăng từ 3 năm nay tại nước này, cùng với cuộc khủng hoảng miền nói tiếng Anh tại Cameroon, đòi ly khai để thành một nước độc lập.

Trong thư mang chữ ký của Ðức Cha Abraham Boualo Kome, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cameroon, các Giám mục kêu gọi các tín hữu hãy từ bỏ mọi chủ nghĩa bộ tộc và vượt thắng mọi thái độ co cụm trong căn tính, đe dọa sự đoàn kết quốc gia và công ích, đồng thời cần tôn trọng phẩm giá của mỗi người, bất luận họ thuộc bộ tộc nào, và hãy coi sự khác biệt như một sự phong phú.

Các Giám mục nhận xét rằng sự tái xuất hiện chủ nghĩa bộ tộc tại Cameroon là do bầu không khí xã hội căng thẳng sau cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái. Sự kiện này, theo các Giám mục, là do trách nhiệm của các giới lãnh đạo chính trị, và cả một số cơ quan truyền thông, gieo rắc hoang mang nơi người dân, xúi giục họ oán ghét những người khác chỉ vì họ thuộc bộ lạc hoặc thuộc miền khác.

Lòng ham hố lợi lộc lèo lái chủ nghĩa bộ tộc

Thư của các Giám mục Cameroon nhấn mạnh rằng 'Nơi căn cội của chủ nghĩa bộ tộc có những lợi lộc chính trị mà một số công dân thiếu lương thiện đang theo đuổi. Họ lợi dụng và xách động những tâm tình bộ tộc của những người yếu thế nhất với mục đích chinh phục quyền bính. Thế là lẽ ra những khác biệt là những phong phú cần phát huy, thì chúng lại bị lợi dụng và léo lái để phục vụ cho tư lợi của một số người".

Phong trào đòi ly khai tại Cameroon

Cameroon rộng 475 ngàn cây số vuông, với 20 triệu dân cư, đa số thuộc các vùng nói tiếng Pháp và có một vùng nói tiếng Anh. Từ cuối tháng 10 năm 2016, có phong trào từ vùng nói tiếng Anh tranh đấu biến vùng này thành một nước độc lập, đưa tới các cuộc đụng độ dữ dội giữa các lực lượng ly khai và quân đội chính phủ. Cho đến nay đã có ít nhất 2 ngàn người thiệt mạng, trong đó có 300 người thuộc các lực lượng an ninh.

Trong thư mục vụ, Hội đồng Giám mục Cameroon đặc biệt kêu gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và cả các chính trị gia và giới truyền thông góp phần giải quyết các xung đột, cổ võ tinh thần hòa bình và huynh đệ, dập tắt mọi xu hướng oán ghét và kỳ thị. Các Giám mục khẳng định rằng "Không một môn đệ nào của Chúa Kitô có thể nuôi dưỡng chủ nghĩa bộ tộc, oán ghét, phủ nhận tha nhân chỉ vì họ thuộc bộ lạc khác với mình".

(Fides 19-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page