Ðức Thánh Cha tiếp

6 đại sứ cạnh Tòa Thánh

 

Ðức Thánh Cha tiếp 6 đại sứ cạnh Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 19-12-2019) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 12 năm 2019, dành 6 vị đại sứ mới cạnh Tòa Thánh, Ðức Thánh Cha Phanxicô cổ võ công cuộc đối thoại xây dựng để chống lại các cuộc xung đột, đồng thời ngài cho biết Giáo hội Công giáo dấn thân cộng tác để thăng tiến thiện ích của mỗi người và mọi dân tộc.

Sáu vị đại sứ các nước Seychelles, Mali, Kenya, Lettonia và Niger đến trình ủy nhiệm thư. Ðây là những vị đại sứ không thường trú ở Roma, nên Ðức Thánh Cha tiếp kiến chung.

Thảm trạng thế giới ngày nay đòi đối thoại xây dựng

Trong diễn văn chào mừng các vị đại sứ mới, Ðức Thánh Cha nhận xét rằng: "Trong một thế giới đang phải chịu những cuộc nội chiến dân sự, các cuộc xung đột miền và quốc tế, những chia rẽ xã hội và chênh lệch, điều thiết yếu là khởi sự một cuộc đối thoại xây dựng và có tinh thần sáng tạo, dựa trên sự lương thiện và sự thật, với mục đích thăng tiến tình liên đới huynh đệ nhiều hơn giữa các cá nhân và giữa lòng cộng đoàn thế giới. Về phần mình, Giáo hội Công giáo dấn thân cộng tác với mọi người đối tác trách nhiệm trong việc thăng tiến công ích của mỗi người và của tất cả các dân tộc. Tôi nồng nhiệt hy vọng sứ mạng của quý vị sẽ góp phần không những củng cố các quan hệ tốt đẹp hiện có giữa các quốc gia của quý vị và Tòa Thánh, nhưng còn góp phần xây dựng một thế giới công bằng và an bình hơn, trong đó sự sống con người, phẩm giá và các quyền con người được tôn trọng và đề cao giá trị".

Nghĩa vụ bảo vệ môi trường

Ðức Thánh Cha cũng nói đến nghĩa vụ bảo vệ căn nhà chung của nhân loại có liên hệ tới hòa bình. Ngài nói: "Càng ngày chúng ta càng thấy hòa bình bị cản trở cũng vì thiếu tôn trọng căn nhà chung của chúng ta, đặc biệt là do sự khai thác lạm dụng các tài nguyên thiên nhiên, mà người ta chỉ coi như một nguồn lợi lộc trước mắt mà không để ý gì đến những thiệt hại gây ra cho các cộng đoàn địa phương và cho chính thiên nhiên. Thế giới chúng ta đang phải đương đầu với một loạt những thách đố phức tạp để bảo tồn môi trường lâu dài, không những cho hiện tại nhưng cho cả tương lai tới đây."

(SS. Vat 19-12-2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page