Bài giảng của các mục sư da đen ở Mỹ

dài gấp 4 lần Công Giáo

 

Bài giảng của các mục sư da đen ở Mỹ dài gấp 4 lần Công Giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (Vatican News 19-12-2019) - Một nghiên cứu mới công bố tại Mỹ cho biết các bài giảng ở các Nhà thờ Tin Lành da đen tại nước này thường dài gấp 4 lần so với các bài giảng trong các nhà thờ Công Giáo.

Ngoài ra, các tín hữu Tin Lành đi nhà thờ thường nghe giảng nhiều nhất về các đề tài như tội lỗi, trừng phạt và cứu chuộc.

Nghiên cứu mới, tên là Digital Pulpit, do Trung tâm nghiên cứu Pew về các hoạt động tôn giáo, có trụ sở ở Washington, thực hiện bằng cách phân tích gần 50 ngàn bài giảng được 6,431 nhà thờ trên toàn nước Mỹ đăng trên mạng trong khoảng thời gian hơn 8 tuần lễ, trong đó có lễ Phục Sinh.

Kết quả cho thấy chiều dài bài giảng trung bình của 4 Giáo Hội Kitô lớn ở Mỹ là 37 phút, nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa các nhà thờ Công Giáo, Tin Lành truyền thống, tân Tin Lành và các nhà thờ Tin Lành da đen: bài giảng trung bình ở nhà thờ Công Giáo dài 14 phút, Tin Lành truyền thống 25 phút, Tân Tin Lành 39 phút, và sau cùng bài giảng tại nhà thờ Tin Lành của người da đen ở Mỹ dài 54 phút.

Nội dung

Phân tích bằng máy vi tính cho thấy từ "Chúa Giêsu" được đề cập đến 99% trong các bài giảng của 4 khối Giáo Hội. Từ "Alleluia" được dùng nhiều gấp 8 lần trong các bài giảng của Tin Lành da đen, so với các truyền thống khác. Những từ như tội lỗi, trừng phạt, cứu chuộc, hỏa ngục đời đời hoặc đời đời trong hỏa ngục, thường được dùng trong các bài giảng của Tin Lành nhiều gấp 3 lần so với Công Giáo.

95% các bài giảng có nhắc đến ít là một cuốn trong bộ Kinh Thánh, trong số này Phúc âm hoặc Thánh Thư được nhắc đến 56%.

Phúc trình nhìn nhận rằng nghiên cứu trên đây được thực hiện trong 6,431 nhà thờ trên tổng số 350 ngàn thánh đường Kitô trên toàn nước Mỹ và không phải cộng đoàn nào cũng hiện diện trực tuyến.

(www.theguardian.com 17-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page