Tình trạng đau thương

của các Kitô hữu Syria và Iraq

 

Tình trạng đau thương của các Kitô hữu Syria và Iraq.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Goettingen (Vatican News 19-12-2019) - Hội bênh vực các dân tộc bị áp bức (GfbV), có trụ sở tại thành phố Goettingen, bắc Ðức, lưu ý dư luận quốc tế về trình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô tại Syria và Iraq, trước dịp lễ Giáng Sinh.

Hôm 16 tháng 12 năm 2019, Ông Kamal Sido, thuộc tổ chức nhân quyền vừa nói tuyên bố rằng: "Tình trạng xáo trộn và nội chiến từ nhiều năm nay, tại Syria và Iraq, khiến cho một thiểu số các tín hữu Kitô còn lại ngày càng thấy bất an. Cả những nhóm không thuộc Hồi giáo khác như người Yézidi, Manđê hoặc Bahai cũng bị áp lực mạnh. Tình trạng thiếu trật tự trong quốc gia và các nhóm dân quân Hồi giáo là những nguy hiểm chính đối với các tín hữu Kitô tại hai nước Iraq và Syria."

Theo tổ chức "Bênh vực các dân tộc bị áp bức", nhiều Kitô hữu báo động về hiểm họa một cuộc diệt chủng mới và mong đợi các Giáo Hội Kitô lớn ở Ðức, Âu Châu, và Mỹ châu, hỗ trợ và liên đới nhiều hơn. Họ cần các chính phủ Âu Mỹ tạo sức ép trên nhà cầm quyền Iraq và Syria để có những ý niệm cụ thể về một giải pháp hòa bình được để ra. Chỉ như thế, tình trạng các tín hữu Kitô và các nhóm dân khác trong vùng mới được cải tiến và ngăn chặn được tình trạng tìm cách di tản ra nước ngoài.

Theo thống kê của tổ chức bênh vực các dân tộc bị áp bức, mùa hè năm nay tại Irak chỉ còn gần 150 ngàn Kitô hữu, so với 1 triệu rưỡi hồi năm 2003, tức là dân Kitô giảm tớt 90% tại Iraq. Tại Syria, tình trạng cũng tương tự: Hồi giữa năm 2017, chỉ còn gần nửa triệu Kitô hữu tại Syiria, so với 1 triệu rưỡi hồi đầu chiến tranh 2011. Nạn xuất cư của các tín hữu Kitô ở Syria đạt tới cao điểm trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2018.

(KP 16-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page