Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ kêu gọi

các giáo phận tổ chức các lớp dành cho ông bà nhạc

 

Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ kêu gọi các giáo phận tổ chức các lớp dành cho ông bà nhạc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New Delhi (Vatican News 18-12-2019) - Sự xen mình của các cha mẹ chồng, cha mẹ vợ vào cuộc sống gia đình của con cái là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra ly dị. Vì thế, Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ kêu gọi các giáo phận toàn quốc tổ chức các lớp về sự nâng đỡ các gia đình, nhất là đưa ra những lời khuyên cho các ông bà nhạc, tránh can thiệp thái quá vào đời sống hôn nhân gia đình của con cái.

Một thí dụ tiêu biểu về sáng kiến này: Ủy ban gia đình của giáo phận Sindhudurg, thuộc bang Maharashtra, cứ 4 tháng 1 lần, tổ chức các buổi hội luận, do linh mục Alex D'Mello, Giám đốc mục vụ gia đình hướng dẫn. Khóa mới nhất vừa diễn ra ngày 12 tháng 12 năm 2019 vừa qua tại Trung Tâm linh đạo Navsarni Kendra, với khoảng 35 người đến từ các nơi trong giáo phận.

Cha D'Mello cho biết sáng kiến nảy sinh từ Hội Ðồng Giám mục Công Giáo la tinh ở Ấn Ðộ, sau những cuộc thảo luận về Tông Huấn Amoris laetitia, Niềm Vui yêu thương, do Ðức Thánh Cha Phanxicô ban hành. Cha nói với phái viên hãng tin Asia News:

"Trong giáo phận chúng tôi, có nhiều người chồng lao động ở nước ngoài, vì thế trách nhiệm về gia đình ở nhà đè nặng trên các bà vợ. Có nhiều bà mẹ độc thân, có những đàn ông nghiện rượu, các con cái cần được lắng nghe, không có công ăn việc làm và cảnh nghèo lan rộng, thiếu sự trao đổi giữa cha mẹ và con cái, các phương tiện truyền thông có ảnh hưởng lớn, và dân chúng ít quan tâm đến sự tăng trưởng tinh thần. Ngoài ra các cha mẹ già cảm thấy bị bỏ rơi và nhiều khi họ ép buộc con cái sống chung, và toan tính thành lập những gia đình mở rộng. Tất cả những điều đó là những thách đố cần được đương đầu".

Trước tình trạng trên đây, các Giám mục muốn góp phần bài trừ một trong những nguyên nhân chính gây ra nạn ly dị: Ðó là sự can thiệp, xen mình của cha mẹ, họ hàng vào đời sống gia đình của con cái.

Cha D'Mello cũng nói rằng: "Sindhudurg là giáo phận đầu tiên ở Ấn buộc lập các khóa học này. Chúng tôi là một giáo phận truyền giáo và các tín hữu có nhiều thách đố".

Kosu Bardesker, một trong những tham dự viên khóa học, nói: "cuộc gặp gỡ này vừa có tính chất 'khiêu khích' và đồng thời là điều quan trọng để xây dựng gia đình".

Còn đôi vợ chồng Arkangle và Julie D'Souza cho biết: "Phần giáo lý trong khóa học rất quan trọng, vì có nhiều thách đố nảy sinh trong đời sống vợ chồng".

(Asia News 14-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page