Năm 2019 có gần 345 ngàn tín hữu

hành hương đi bộ tới Santiago

 

Năm 2019 có gần 345 ngàn tín hữu hành hương đi bộ tới Santiago.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Santiago (Vatican News 18-12-2019) - Trong năm 2019 này có gần 345 ngàn tín hữu hành hương đi bộ tới Ðền thánh Santiago de Compostela, tây bắc Tây Ban Nha, nơi có mộ của thánh Giacôbê Tông Ðồ. Ðây là một con số kỷ lục từ trước đến nay.

Hôm 13 tháng 12 năm 2019, Văn phòng Hành Hương ở Santiago de Compostela cho biết đã cấp gần 350 ngàn chứng nhận cho các tín hữu hành hương. Họ mang theo giấy chứng nhận và xin đóng dấu tại mỗi chặng. Theo thông lệ, người hành hương phải đi bộ ít nhất là 100 cây số, hoặc đi xe đạp ít nhất 200 cây số.

Trong năm 2019, bình quân mỗi ngày có hơn 2 ngàn tín hữu hành hương đến Ðền thánh Giacôbê.

Truyền thống hành hương theo nhiều lộ trình khác nhau tiến về Ðền Thánh Giacôbê ở Santiago de Compostela đã có từ thế kỷ thứ 9, và liên tục được kéo dài đến ngày nay. Ðền thánh này được coi là đứng thứ 3 sau Roma và Jerusalem.

Cao điểm trong các cuộc hành hương là lễ kính thánh Giacôbê vào ngày 25 tháng 7 mỗi năm.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, với cuộc hành hương của ngài hồi năm 1982 tại Santiago de Compostela đã góp phần đẩy mạnh cuộc hành hương truyền thống này. Năm 1987, Hội đồng Âu Châu cũng dấn thân cổ võ cuộc hành hương như một phong trào văn hóa của Âu Châu.

(KNA 13-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page