Ðại học Giáo Hoàng thánh Anselmo

có Viện trưởng mới

 

Ðại học Giáo Hoàng thánh Anselmo có Viện trưởng mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (Vatican News 17-12-2019) - Ðại học Giáo Hoàng thánh Anselmo ở Roma đã có Giáo sư Viện trưởng mới, đó là cha Bernhard Eckerstorfer, thuộc Ðan viện Biển Ðức Kremsmuenster bên Áo.

Cha Eckerstorfer năm nay 48 tuổi (1971) được Hội đồng giáo sư bầu lên, và được Ðức Thống Phụ Gregory Polan của dòng Biển Ðức bổ nhiệm, rồi được Bộ giáo dục Công Giáo phê chuẩn.

Ðại học thánh Anselmo hiện có 680 sinh viên đến từ 70 quốc gia 5 châu, trong đó có 5 linh mục và nữ tu Việt Nam. Trong số 90 giáo sư và giảng viên, 40% là Ðan sĩ dòng Biển Ðức nam và nữ, và trong số các sinh viên, có 10% thuộc dòng Biển Ðức.

Tại Ðại học thánh Anselmo, ngoài các môn học căn bản thuộc phân khoa triết và thần học, còn có ngành học cao đẳng chuyên môn về triết học tôn giáo, thần học bí tích, thần học lịch sử và linh đạo đan tu. Ðặc biệt Ðại học này có một Học Viện phụng vụ và là phân khoa Giáo Hoàng duy nhất có quyền cấp bằng cử nhân và tiến sĩ về phụng vụ. Cho đến nay đã có 3 linh mục Việt Nam đậu tiến sĩ về phụng vụ tại đây.

Dòng Biển Ðức hiện có 7,500 nam Ðan sĩ thuộc 350 Ðan viện trên thế giới được chia thành 19 chi dòng (Congregazioni). Các Ðan viện Biển Ðức tại Việt Nam thuộc chi dòng Biển Ðức Subiaco có trụ sở trung ương tại Roma, và có 77 đan viện với khoảng 1,250 Ðan sĩ, trong đó có gần 500 linh mục.

Trên thế giới hiện có khoảng 15 ngàn nữ đan sĩ Biển Ðức thuộc 13 dòng.

(KNA 16-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page