Tiến trình gộp các giáo phận

tại Ai Len đã bắt đầu

 

Tiến trình gộp các giáo phận tại Ai Len đã bắt đầu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ai Len (Vatican News 18-12-2019) - Ðức Tổng giám mục Jude Thaddeus Okolo, Sứ thần Tòa Thánh tại Ai Len, cho biết tiến trình giảm bớt số giáo phận tại Ai Len đã bắt đầu. 26 giáo phận tại nước này sẽ được gộp thành khoảng 12 giáo phận.

Giáo Hội Công Giáo tại Ailen có khoảng 5 triệu 300 ngàn tín hữu trong tổng số 7 triệu dân thuộc cả 2 miền: miền Bắc thuộc chủ quyền Anh quốc và Cộng hòa Ai Len ở miền nam.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Công Giáo Ai Len", số đề ngày 19 tháng 12 năm 2019, Ðức Tổng giám mục Sứ Thần Okolo người Nigeria cho biết có một số Giám mục chống lại dự án gộp giáo phận, nhưng kế hoạch này vẫn được tiến hành theo ước muốn của đại đa số, trong cuộc điều tra và thăm dò từ năm 2010 đến 2012 về Giáo Hội tại đảo Ai Len. Nhiều người xác tín một Giáo Hội với cơ cấu nhẹ nhàng hơn sẽ thích hợp hơn đối với một xã hội Ai Len ngày càng bị tục hóa.

Ðức Tổng giám mục Okolo nói: "Tiến trình giảm bớt số giáo phận sẽ tiến hành từ từ và liên tục, để tránh đụng chạm, gây sốc và ngỡ ngàng. Những người liên hệ đều can dự vào tiến trình này. Những người thực hiện sẽ đề ra những chi tiết và thông báo cho Tòa Thánh".

Ðức Sứ Thần cũng nói rằng: "Tòa Thánh muốn tiến trình gộp các giáo phận đi từ việc tham khảo ở địa phương chứ không áp đặt từ trên xuống. Tòa Thánh ý thức về những nhạy cảm tại các địa phương. Tại các giáo phận đều bắt đầu có những cuộc tham khảo ý kiến".

(Irishcatholic.com 12-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page