Giáo Hội không phải là một nghị viện

 

Ðức Cha Oster: Giáo Hội không phải là một nghị viện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Passau (Vatican News 16-12-2019) - Ðức Cha Stefan Oster, Giám mục giáo phận Passau ở Ðức, bày tỏ nghi ngờ về việc du nhập những yếu tố dân chủ vào trong Giáo Hội.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Passau mới" (Passauer Neue Presse) số ra ngày 14 tháng 12 năm 2019, Ðức Cha Oster nói: "Chân lý của chúng ta không phải là điều mà đa số mong muốn". Ðức Cha phê bình Con đường công nghị hiện nay ở Ðức và nói rằng: "Giáo Hội không phải là một nghị viện". Vấn đề ở đây trước tiên là lắng nghe và học hỏi nhau.

Ðức Giám mục giáo phận Passau là 1 trong số 7 Giám mục giáo phận ở Ðức tỏ ra dè dặt với Con đường Công nghị đang tiến hành tại nước này. Ngài cảnh giác rằng Con đường này tạo nên nhiều mong đợi quá cao.

Hồi tháng 3 năm 2019, với đa số trong 69 Giám mục thuộc 27 giáo phận, Hội đồng Giám mục Ðức đồng ý tiến hành con đường công nghị để cải tổ Giáo Hội, sau những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục. Và trong số những đề nghị được nêu lên có việc phân quyền lại trong Giáo Hội, cho phụ nữ tham gia các vị thế quyết định trong Giáo Hội, xét lại luân lý tính dục và luật độc thân giáo sĩ.

Ðức Cha Oster tuyên bố ủng hộ đề nghị thành lập một tòa án mới của Giáo Hội tại Ðức, trong đó cả các Giám mục cũng có thể bị các tòa án này xét xử, và ngoài ra có đề nghị cho giáo dân tham gia nhiều hơn vào tiến trình bổ nhiệm các Giám mục.

(Vatican News 14-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page