Ðức Tổng giám mục Koeln cảnh giác rằng:

Dân chủ hóa đức tin là chấm dứt Giáo Hội

 

Ðức Tổng giám mục Koeln cảnh giác rằng: Dân chủ hóa đức tin là chấm dứt Giáo Hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koeln (Vatican News 16-12-2019) - Ðức Hồng y Maria Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln bên Ðức, cảnh giác rằng: "Các Giám mục, là những người kế vị các Tông Ðồ, được kêu gọi giảng dạy và bênh vực đức tin. Việc dân chủ hóa đức tin sẽ là chấm dứt Giáo Hội, vì việc làm này sẽ biến mạc khải của Chúa thành một cuộc tranh đấu chính trị vô tận".

Ðức Hồng y Woelki tuyên bố như trên với tờ New York Thời Báo (New York Times) trong cuộc phỏng vấn qua điện thư. Ngài tái bày tỏ sự dè dặt đối với "Con đường Công nghị" ở Ðức bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 và dự kiến kéo dài trong 2 năm để cải tổ Giáo Hội theo thể thức dân chủ: mỗi đại biểu giáo dân, linh mục hay tu sĩ đều có 1 phiếu quyết định như 69 Giám mục thành viên.

Ðức Hồng y Woelki nhận định rằng: "Quan niệm đối thoại, theo đó các Giám mục và giáo dân đều có quyền bỏ phiếu quyết định như nhau, có thể dễ dàng dẫn đến sự hiểu lầm theo đó chúng ta đang dân chủ hóa Giáo Hội".

Ðức Hồng y Tổng giám mục Koeln tái khẳng định lập trường phê bình ngài vẫn bày tỏ cho đến nay về Con đường Công nghị của Ðức, vì Công nghị này có thể dẫn đến một con đường riêng cho Công Giáo Ðức, làm thương tổn tình hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và biến Công Giáo Ðức thành một Giáo Hội quốc gia.

Và Ðức Hồng y Woelki nhấn mạnh rằng: "Giáo Hội Ðức không thể hành động như thể mình thông thái hơn phần còn lại của Giáo Hội".

(Kath.net 13-12-2019)

(Tổng hợp 15-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page