Ðức Thánh Cha kêu gọi

cộng đoàn Philippines làm chứng tá đức tin

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi cộng đoàn Philippines làm chứng tá đức tin.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 16-12-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi cộng đoàn Công Giáo Philippines tại Italia hãy nêu chứng tá đức tin trong các cộng đoàn giáo xứ nơi họ cư ngụ và đặc biệt quan tâm đến những người ở ngoài lề xã hội.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều ngày 15 tháng 12 năm 2019 tại Ðền thờ Thánh Phêrô. Ðây là lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng cử hành thánh lễ gọi là Simbang Gabi, lễ đêm, với Cộng đoàn người Phi. Trong 9 ngày, các tín hữu tham dự thánh lễ từ sớm, khi trời còn tối để chuẩn bị lễ Giáng Sinh.

Ðồng tế với Ðức Thánh Cha có khoảng 60 linh mục người Phi, trước sự hiện diện của khoảng 7.500 tín hữu, nhiều người đến từ xa để tham dự thánh lễ đặc biệt này.

Bài giảng của Ðức Thánh Cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin Mừng và nói rằng: "Trong Chúa Giêsu Kitô, tình thương cứu độ của Thiên Chúa trở nên hữu hình: "Người mù được thấy, người què đi được, người phong được thanh tẩy, người điếc nghe được, kẻ chết sống lại, người nghèo được loan báo Tin Mừng" (Mt 11,5). Ðức Thánh Cha nhận xét rằng những người yếu đuối, mong manh ấy cũng là những người ở những "khu ngoại biên trong cuộc sống" và họ đông đảo. "Chúng ta phải cầu xin Chúa tái diễn phép lạ Giáng Sinh mỗi năm, dâng hiến bản chân chúng ta như những dụng cụ của tình thương xót của Chúa đối với những người rốt cùng".

Làm chứng tá đức tin

Ðức Thánh Cha cũng ca ngợi truyền thống cử hành lễ Simbang Gabi của các tín hữu người Phi và thói quen này lan rộng sang các nơi và ngài nói: "Anh chị em là những người đã bỏ quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Anh chị em có một sứ mạng đặc biệt. Hãy làm sao để đức tin của anh chị em trở thành "men" trong các cộng đoàn giáo xứ nơi anh chị em sinh sống. Tôi khích lệ anh chị em hãy gia tăng những cơ hội gặp gỡ để chia sẻ sự phong phú về văn hóa và tinh thần của anh chị em, đồng thời để cho mình cũng được phong phú nhờ những kinh nghiệm của người khác... Tất cả chúng ta đều được kêu gọi thực hành đức bác ái đối với những người ở ngoài lề cuộc sống, dùng những năng khiếu của chúng ta để phục vụ, và qua đó làm tái diễn những dấu chỉ sự hiện diện của Nước Chúa".

(SS. Vat. 15-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page