Ðức Thánh Cha đề cao tuổi già

như mùa hồng ân và mùa đối thoại

 

Ðức Thánh Cha đề cao tuổi già như mùa hồng ân và mùa đối thoại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 16-12-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đề cao tuổi già như một mùa hồng ân và cũng là một mùa đối thoại. Cụ thể, ngài đánh giá cao công việc thiện nguyện của người già và cổ võ đối thoại già-trẻ.

Ðức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 12 năm 2019, dành cho Hiệp Hội toàn quốc Italia các công nhân cao niên (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani), nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức này.

Ðóng góp của người già

Ðức Thánh Cha kêu gọi đừng coi người già như những gánh nặng về mặt xã hội, nhưng như một nguồn tài nguyên phong phú. Qua những đóng góp của họ cho các hoạt động thiện nguyện, người già có thể mưu ích nhiều cho tha nhân và cho chính bản thân, vượt thắng cô đơn, gia tăng kiến thức và an sinh tinh thần.

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng: "Thách đố lớn trong những năm tới đây đối với xã hội là làm sao thăng tiến, ngày càng hữu hiệu, những tài nguyên nhân sự mà người già mang lại giữa lòng cộng đoàn. Vấn đề ở đây là thiết lập các mạng liên đới, trong đó người già có thể là những tác nhân giữ vai chính. Ðiều quan trọng là làm sao để người già không bị coi như những người chỉ có nhu cầu, nhưng là những người mang lại những sáng kiến mới, những "giấc mơ" của họ, thấm đượm ký ức, và là điều quan trọng đối với hành trình của người trẻ."

Ðối thoại già-trẻ

Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng: "Tương lai của một dân tộc nhất thiết đòi có cuộc đối thoại và gặp gỡ giữa người già và người trẻ để xây dựng một xã hội công bằng, tươi đẹp, liên đới, và có tinh thần Kitô hơn. Người trẻ là sức mạnh để dân tộc bước đi, nhưng người già cũng củng cố sức mạnh ấy bằng ký ức và sự khôn ngoan. Tuổi già là một mùa hồng ân: nó kêu gọi chúng ta kiên trì và thông truyền niềm tin, mời gọi chúng ta cầu nguyện, nhất là chuyển cầu, kêu gọi chúng ta ở cạnh những người đang ở trong tình trạng túng thiếu và cần thiết."

Trong bối cảnh trên đây, Ðức Thánh Cha mời gọi vượt thắng thành kiến về người già, coi họ là những người bệnh tật, vô hiệu, tùy thuộc, bị cô lập, bị sợ hãi vây bủa, với một căn tính yếu nhược vì mất vai trò trong xã hội. Ngoài ra, cần tránh quá chú tâm tới những phí tổn và rủi ro, thay vào đó cần làm nổi bật những tài nguyên và tiềm năng của người già.

(SS. Vat 16-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page