Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ

cho Cộng đoàn Philippines ở Roma

 

Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho Cộng đoàn Philippines ở Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 16-12-2019) - Lúc 4 giờ rưỡi chiều Chúa nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ cho cộng đoàn Công Giáo Philippines tại Roma nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập cộng đoàn này.

Thánh lễ này quen được gọi là lễ "Simbang Gabi", và được cử hành liên tục trong 9 ngày liền trước lễ Giáng Sinh, một truyền thống rất quan trọng tại Philippines. Tám thánh lễ còn lại được cử hành tại Vương cung thánh đường thánh nữ Pudenzia, gần Ðền thờ Ðức Bà Cả, và cũng là giáo xứ của cộng đoàn người Philippines ở Roma.

Ðây là lần thứ tư lễ này được cử hành tại Ðền thờ Thánh Phêrô, nhưng đây là lần đầu tiên được Ðức Thánh Cha chủ sự.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page