Caritas Argentina

tố giác nạn ma túy và tội phạm

 

Caritas Argentina tố giác nạn ma túy và tội phạm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Argentina (Vatican News 15-12-2019) - Tổ chức bác ái Caritas Argentina tố giác rằng nạn ma túy và tội phạm ngày càng lan tràn tại các khu phố nghèo.

Qua lời tuyên bố trên đây được báo Clarín đăng tải hôm 12 tháng 12 năm 2019 ở thủ đô Buenos Aires, Ðức Cha Carlos Tissera, Giám mục giáo phận Quilmes, Chủ tịch Caritas Argentina bác bỏ phân tích của tổng thống vừa mãn nhiệm, Ông Mauricio Macri. Ông hãnh diện vì những tiến bộ trong cuộc chiến bài trừ ma túy 4 năm qua. Ðức Cha Tissera viết: "Phân tích ấy là điều không đúng. Nạn ma túy bành trướng hơn. Sự tiêu thụ ma túy gia tăng nhất là nơi người trẻ và cả các trẻ em. Chính phủ của tổng thống Macri tuy có dấn thân chống ma túy, nhưng chỉ thành công thỉnh thoảng. Trong thực tế, ma túy ngày càng lan tràn, nhiều trẻ em lâm vào vòng nghiện ngập, và càng ngày càng có nhiều nơi để các em tiêu thụ ma túy".

Hôm 10 tháng 12 năm 2019, tân chính phủ tả phái của tổng thống Alberto Fernandez chính thức nhậm chức, sau khi thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm 2019.

Hồi đầu tháng 10 năm 2019, viện thống kê quốc gia INDEC của Argentina cho biết tỷ lệ nghèo tại Argentina tăng lên 35.4%, và đây là mức độ cao nhất dưới thời tổng thống Macri. Tổng cộng có 17.5% sống trong tình trạng nghèo đói và bấp bênh.

(KNA 13-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page