165 ngàn tín hữu

hành hương Thánh Ðịa dịp Giáng sinh

 

165 ngàn tín hữu hành hương Thánh Ðịa dịp Giáng sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (Vatican 14-12-2019) - Bộ du lịch Israel dự đoán khoảng 165 ngàn tín hữu hành hương sẽ viếng thăm Thánh Ðịa vào dịp lễ Giáng sinh 2019, và tổng cộng trong tháng 12 năm 2019 và tháng 01 năm 2020, có 660 ngàn tín hữu và du khách viếng thăm Thánh Ðịa.

Bộ này cũng cho biết sẽ cho xe bus chuyên chở miễn phí cho các tín hữu hành hương từ Cổ thành 2 Jerusalem đến Ðền thờ Giáng Sinh ở Bethlehem vào chiều tối ngày 24 tháng 12 năm 2019. Ngoài ra, tại thành Nazareth có đốt pháo bông cùng buổi tối ngày 24/12.

Theo bộ du lịch Israel, từ đầu năm 2019 đến nay có 4 triệu 500 ngàn du khách đến nước này, trong đó 55% là tín hữu Kitô, và khoảng một phần tư tuyên bố mình là khách hành hương, trong số này tín hữu Công Giáo là nhóm đông nhất với 43%. Với những con số vừa nói, số du khách đến Israel trong năm 2019 đạt tới mức kỷ lục, tức là tăng thêm 100 ngàn người so với năm 2018.

Israel cấm các tín hữu Kitô tại Gaza không được đến Thánh địa

Mặt khác, trái với tin trước đây, hôm 12 tháng 12 năm 2019, chính quyền Israel đã qui định rằng các tín hữu Kitô ở miền Gaza có thể đi ra nước ngoài, nhưng không thể viếng thăm những nơi biểu tượng của Thánh Ðịa như Bethlehem và Jerusalem để tham dự các buổi lễ dịp Giáng sinh và đầu năm mới 2020, và cũng không được đến thăm vùng Cisjordani của người Palestine bị Israel chiếm đóng từ lâu.

Phát ngôn viên của Quân đội Israel đặc trách về các vấn đề Palestine xác nhận như trên và nói rằng: Vì vấn đề an ninh, người dân miền Gaza có thể xuất ngoại qua cửa khẩu là cầu Allenby để đi Giordani.

Miền Gaza thường được mô tả là nhà tù lộ thiên vĩ đại bị Israel phong tỏa, với gần 2 triệu dân cư, sống dưới mức nghèo đói, nạn thất nghiệp lên tới 60% dân cư, dân nghèo chiếm 80%. Ðó cũng là tình trạng của các tín hữu Kitô tại nước này, với khoảng 1 ngàn người, trong đó có 170 tín hữu Công Giáo, 34% không có nguồn lợi nào.

Năm 2018, chính quyền Israel đã cho phép 700 tín hữu Kitô từ Gaza đến viếng thăm Jerusalem, Bethlehem và Nazareth.

Trong những ngày này, các tín hữu Kitô tại Gaza chờ đợi Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông Tòa Tòa Thượng Phụ Công Giáo la tinh ở Jerusalem, đến viếng thăm. Ðức Tổng giám mục đã bày tỏ đau buồn vì lệnh cấm mới của nhà nước Israel. Một số vị lãnh đạo Kitô khác ở Thánh Ðịa đã lên án quyết định vừa nói của chính quyền nước này và tuyên bố muốn khiếu nại với chính quyền cấp cao hơn để thay đổi quyết định.

(Asia News 13-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page