Dành tiền mua pháo

để giúp giải phẫu mắt cho dân nghèo

 

Dành tiền mua pháo để giúp giải phẫu mắt cho dân nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (Vatican News 12-12-2019) - Tổ chức từ thiện "Ánh sáng cho trần thế" (Licht fuer die Welt) ở Áo đang phát động chiến dịch kêu gọi dân chúng tại nước này, thay vì mua pháo đốt trong đêm giao thừa dương lịch, thì dành tiền đó hỗ trợ cấp thiết cho các vụ giải phẫu mắt tại các nước nghèo.

Tại Áo, vào dịp cuối năm dương lịch, người ta chi tiêu khoảng 10 triệu Euro để mua pháo đốt.

Trong thông cáo phổ biến ngày 11 tháng 12 năm 2019, tổ chức "Ánh sáng cho trần thế" nói rằng với số tiền 10 triệu Euro, người ta có thể tài trợ hơn 330 ngàn cuộc giải phẫu mắt, mỗi vụ phí tổn khoảng 30 Euro, tức là giúp giải phẫu 1 phần 3 tổng số người ở Etiopia cần được giải phẫu mắt và thoát cảnh mù lòa.

Bà Sabine Prenn, Giám đốc điều hành cơ quan từ thiện "Ánh sáng cho trần thế" nói rằng: "Một sự đóng góp như thế mang lại nhiều ánh sáng cho trần thế hơn là một quả pháo bắn lên trời".

Theo tổ chức từ thiện này, trên thế giới có khoảng 65 triệu người cần được giải phẫu mắt bị bệnh đục thủy tinh thể (Cataract). 80% những người bị bệnh này ở nhiều miền tại Phi châu, không có cơ hội được chữa trị, và nguyên tại nước Etiopia có khoảng 900 ngàn người bị mù vị bệnh đục thủy tinh thể. Nhiều nông dân thường không thể tới thành phố để được bác sĩ nhãn khoa khám và chữa trị.

Ðể giải quyết tình trạng này, cơ quan "Ánh sáng cho trần thế' tổ chức những toán bác sĩ lưu động đến các vùng quê để có thể giải phẫu cho các bệnh nhân. Bình quân mỗi vụ giải phẫu như thế chỉ tốn khoảng 30 Euro.

Cơ quan từ thiện này được một mục sư người Ðức, Ernst Jakob Christoffel, thành lập năm 1908 tại Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang dấn thân thi hành 181 dự án tại Á, Phi, Mỹ La tinh, Ðại dương châu và miền nam Ðông Âu cho những người bị đe dọa mù và các khuyết tật khác về mắt.

(KP 11-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page