Hai năm cuối chuẩn bị mừng

500 năm truyền giáo tại Philippines

 

Hai năm cuối chuẩn bị mừng 500 năm truyền giáo tại Philippines.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (Vatican News 12-12-2019) - Giáo Hội Công Giáo tại Philippines sắp bước vào hai năm chót trong chương trình 9 năm chuẩn bị mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại nước này, sẽ cử hành vào năm 2021.

Tin Mừng được coi là khởi sự hiện diện tại Philippines vào năm 1521 với việc rửa tội cho Raja Humabon, Hara Humumay và 800 người Philippines tại đảo Cebu.

Ngày 01 tháng 12 năm 2019, với thánh lễ do Ðức Cha José Palma, Tổng giám mục giáo phận Cebu cử hành, giáo phận địa phương bắt đầu cuộc chạy nước rút 500 ngày cho đến lễ kỷ niệm 5 thế kỷ truyền đạo tại đây. Trong thánh lễ đó, Ðức Tổng giám mục José Palma đã làm phép các ảnh Chúa Hài Ðồng và một cây Thánh Giá Năm Thánh.

Chương trình 9 năm chuẩn bị mừng 500 năm truyền giáo tại Phi được khởi sự hồi năm 2013: Mỗi năm có một chủ đề, năm đầu tiên là "Huấn luyện toàn diện về đức tin", năm sau đó, 2014 là "giáo dân". Các đề tài kế tiếp là "người nghèo", Thánh Thể và gia đình, Giáo xứ như một cộng đoàn hiệp thông, chủ đề năm ngoái, 2018, là Giáo sĩ và tu sĩ, năm 2019 này là Năm giới trẻ. Năm 2020 sắp tới là "Ðại kết và đối thoại liên tôn", sau cùng, chủ đề năm 2021 sẽ là "Truyền giáo cho dân ngoại".

Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle sẽ đến Roma vào trung tuần tháng 01 năm 2020 để nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Bộ này sẽ được xếp đứng đầu các bộ của Tòa Thánh, và sẽ bao gồm Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng. Rất có thể Ðức Hồng y Tagle sẽ là đặc sứ của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến chủ sự các buổi lễ mừng kỷ niệm 500 năm truyền giảng Tin Mừng tại Philippines.

(Aci Stampa 11-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page