Ðức Hồng y Filoni thi hành chức vụ

cho đến giữa tháng 01 năm 2020

 

Ðức Hồng y Filoni thi hành chức vụ cho đến giữa tháng 01 năm 2020.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 11-12-2019) - Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết Ðức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng mãn nhiệm, tiếp tục ở lại chức vụ cho đến giữa tháng 01 năm 2020, khi Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle giã từ Tổng giáo phận Manila của ngài, và đến Roma để nhận nhiệm vụ Tân Tổng Trưởng.

Trong thư bổ nhiệm Ðức Hồng y Filoni làm tân thủ lãnh Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ Jerusalem, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhìn nhận rằng Ðức Hồng y "đã quảng đại tận tụy, không nề quản khó nhọc nào trong những lãnh vực đã được các vị Giáo Hoàng ủy thác".

Ngoài ra, Ðức Hồng y Filoni đã gửi sứ điệp chúc mừng Ðức Hồng y Tân Tổng trưởng Antonio Tagle, trong đó có đoạn viết: "Ðức Thánh Cha ủy thác cho Bộ Truyền giáo công trình loan báo Tin Mừng trên thế giới và nâng đỡ các Giáo Hội trẻ, để việc loan báo Chúa Kitô chiếm vị thế ưu tiên trong mọi hoạt động mục vụ".

Ðức Hồng y Filoni người miền nam Italia, năm nay 73 tuổi (1946), đã từng làm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, rồi thăng Hồng y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cách đây 8 năm (2011). Ngài nói với hãng tin Fides: "Trong những năm qua, tôi đã được cơ hội biết được khuôn mặt tươi đẹp của các Giáo Hội địa phương, hoặc tại trụ sở của Bộ Truyền giáo, hoặc trong 50 chuyến viếng thăm mục vụ tại Á, Phi, Mỹ La tinh, và Úc châu. Tôi đã thấy nỗ lực quyết tâm đưa Tin Mừng vào trong những nhu cầu của nhiều tín hữu thuộc các nền văn hóa và ngôn ngữ, được Ủy thác cho sự chăm sóc của Bộ. Sự giúp đỡ và hỗ trợ của các Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên, đã và còn là điều quan trọng cơ bản trong công cuộc truyền giáo. Tôi đánh giá cao tất cả sự phong phú trong công trình này, từ việc huấn luyện về linh đạo, luân lý, trí thức và học vấn, cho đến những trợ giúp xã hội rất cụ thể cho dân chúng trong những hoàn cảnh di cư, bách hại, bạo lực, kỳ thị".

(Fides 10-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page