Ðức Thánh Cha tiếp kiến

hàng ngàn tín hữu Ucraina

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến hàng ngàn tín hữu Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 12-12-2019) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 11 tháng 12 năm 2019, dành cho hàng ngàn tín hữu thuộc giáo phận Mukachevo bên Ucraina, Ðức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi lòng trung thành của các tín hữu dưới thời bách hại của cộng sản Liên Xô và ngài mời gọi họ canh tân lòng gắn bó trung thành với Chúa Kitô.

Dưới sự hướng dẫn của các Giám mục và linh mục, các tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Mukachevo theo nghi lễ đông phương Bizantine, về Roma hành hương, nhân dịp kỷ niệm 30 năm giáo phận này được thành lập trong vòng bí mật, thời kỳ Ucraina còn ở dưới chế độ cộng sản Liên Xô.

Ðức Thánh Cha nói: "Giáo phận Mukachevo là mẹ của bao nhiêu vị tử đạo, đã khẳng định lòng trung thành với Chúa Kitô, với Giáo Hội Công Giáo và với Giám mục Roma bằng chính máu đào của mình. Ðặc biệt, chúng ta nhớ đến chân phước Giám mục tử đạo Teodor Romza, trong những năm đen tối nhất của lịch sử anh chị em, đã biết hướng dẫn dân Chúa với sự khôn ngoan theo tinh thần Tin Mừng, một vị không biết mệt mỏi, noi gương Chúa Kitô Mục Tử Nhân Từ, đến độ hiến mạng sống vì đoàn chiên".

Ðức Thánh Cha không quên nhắc đến bao nhiêu tiền nhân, ông bà và cha mẹ của các tín hữu, đã thông truyền giáo huấn về chân lý Chúa Kitô và làm chứng tá đức tin vững mạnh cho các thế hệ trẻ, một niềm tin Công Giáo sinh động, giữa một thời kỳ bị cấm cách, canh chừng do một chế độ thù nghịch.

Sau cùng, Ðức Thánh Cha cầu mong các tín hữu giáo phận Mukachevo hãy canh tân cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô, không ngừng tìm kiếm Chúa mỗi ngày. Ngài cho biết sẽ cầu nguyện để giáo phận Mukachevo được bảo vệ chống lại mọi mưu chước của sự ác và được sự thịnh vượng.

(SS. Vat. 11-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page