Tổng thống Siria trả lời thư Ðức Thánh Cha

và tố giác Âu Châu ủng hộ khủng bố

 

Tổng thống Siria trả lời thư Ðức Thánh Cha và tố giác Âu Châu ủng hộ khủng bố.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Siria (Vatican News 11-12-2019) - Tổng thống Siria, Ông Bashar al Assad, tiết lộ là đã trả lời thư của Ðức Thánh Cha Phanxicô và đồng thời Ông tố giác Âu Châu ủng hộ khủng bố, kéo dài thảm trạng chiến tranh tại Siria.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho một ký giả của Ðài truyền hình Rai24 và được các cơ quan truyền thông Siria nói đến hôm 09 tháng 12 năm 2019, Tổng thống Assad của Siria tiết lộ, là đã trả lời thư của Ðức Thánh Cha viết ngày 22 tháng 07 năm 2019, trong đó ngài bày tỏ lo âu sâu xa về tình trạng nhân đạo tại Siria, đặc biệt là tại tỉnh Idlib bị quân đội Siria bao vây vì vùng này còn nằm trong tay hàng trăm ngàn phiến quân thánh chiến Hồi giáo.

Nội dung thư phúc đáp

Trong thư phúc đáp Ðức Thánh Cha, Tổng thống Assad cho biết có lẽ hình ảnh tại Vatican về Siria không đầy đủ lắm, nên ông đã trình bày với Ðức Thánh Cha thực tại ở Siria, đồng thời nói rằng: "Chúng tôi là những người đầu tiên quan tâm đến sinh mạng của các thường dân, vì bạn không thể giải phóng một vùng khi mà dân chúng chống lại bạn. Bạn không thể nói về việc giải phóng khi mà các thường dân chống lại bạn hoặc chống lại xã hội".

Tổng thống Assad cũng bày tỏ hy vọng Vatican sẽ giữ một vai trò tích cực trong việc thuyết phục một số nước hãy ngưng xen mình vào nội bộ của Siria và phi phạm công pháp quốc tế.

Phê bình Âu Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Italia, Tổng thống Assad phê bình Âu Mỹ và nói: "Chúng ta phải bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: ai đã tạo nên vấn đề này ở Siria? Tại sao có những người tị nạn ở Âu Châu? Ðó là một câu hỏi đơn giản: sở dĩ có tình trạng này là vì các nhóm khủng bố được Âu Châu hỗ trợ - và hiển nhiên là được Mỹ, Thổ Nhĩ kỳ và các nước khác hỗ trợ - nhưng Âu Châu là tác nhân chính tạo nên tình trạng hỗn độn tại Siria".

Cuộc phỏng vấn tổng thống Siria dành cho nữ ký giả Monica Maggioni không được đài Rai của Italia truyền đi, và phía Siria truyền đi cuộc phỏng vấn này qua các mạng xã hội.

(Tổng hợp 10-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page