Ðức Thánh Cha tiếp

Cộng đoàn Chủng viện miền Flaminio

 

Ðức Thánh Cha tiếp Cộng đoàn Chủng viện miền Flaminio.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 09-12-2019) - Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến 200 người thuộc Chủng viện miền Flaminio, Bắc Italia, và ngài đặc biệt đề cao chức năng của chủng viện như một nhà cầu nguyện, nhà học hỏi và nhà hiệp thông.

Ðoàn tiếp kiến đã được Ðức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, hướng dẫn.

Trong bài huấn dụ, sau khi đề cao hồng ân ơn gọi linh mục là đại diện của Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành giữa đoàn chiên của Chúa, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của chủng viện trong việc đào tạo các vị mục tử tương lai, qua 3 chức năng:

Trước tiên, chủng viện là nhà cầu nguyện. Ngài nói với các chủng sinh: "Các con được kêu gọi trở thành những người loan báo Tin Mừng tại miền của các con, vốn bị ảnh hưởng nặng của trào lưu rời bỏ Kitô giáo. Những người đang chịu ngọn gió lạnh lẽo do sự thiếu xác tín hoặc dửng dưng đối với tôn giáo, đang cần tìm được nơi con người của vị linh mục đức tin vững mạnh, như ngọn đèn sáng trong đêm đen và như đá tảng họ có thể bám vào. Ðức tin này được vun trồng nhất là qua tương quan bản thân, lòng với lòng, với Chúa Giêsu Kitô. Chủng viện trước tiên là nhà cầu nguyện, nơi Chúa vẫn còn gọi các môn đệ của Ngài ra một nơi riêng (Lc 9,18) để sống một kinh nghiệm mạnh mẽ về sự gặp gỡ và lắng nghe...".

Trong chiều hướng này, Ðức Thánh Cha mời gọi các vị đào tạo tại chủng viện hãy tăng cường việc huấn luyện tu đức cho các chủng sinh. Ngài nói: "Những năm ở chủng viện là những năm thuận lợi nhất để học ở với Chúa, nếm hưởng ơn được làm môn đệ Chúa, học cách lắng nghe và chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa..."

Khía cạnh thứ hai được Ðức Thánh Cha nhấn mạnh, đó là chủng viện là nhà học hành. Việc học là thành phần của hành trình giáo dục về một đức tin sinh động và ý thức, để trở thành đức tin của mục tử.

Về điểm này, Ðức Thánh Cha lưu ý rằng sự dấn thân học hành, kể cả tại chủng viện, có tính chất bản thân, nhưng không cá nhân. Chia sẻ những bài học và nghiên cứu với các bạn trong chủng viện cũng là điều thuộc về linh mục đoàn... Các chủng sinh đối chiếu những nhạy cảm bản thân khác nhau trong một chân trời chung của ơn gọi và sứ mạng.

"Sau cùng, chủng viện là một nhà hiệp thông: khởi hành từ căn bản cởi mở đối với tha nhân, có khả năng lắng nghe và đối thoại, chủng viện được kêu gọi đảm nhận hình thức hiệp thông của linh mục đoàn quanh Giám Mục và dưới sự hướng dẫn của ngài. Ðức bác ái mục tử của linh mục sẽ không đáng tin cậy nếu trước đó không có tình huynh đệ, trước tiên giữa các chủng sinh, rồi giữa các linh mục với nhau. Một tình huynh đệ ngày càng dấn thân, trong hình thức tông đồ, được phong phú nhờ những nét đặc sắc riêng của cộng đoàn giáo phận, nghĩa là những đặc tính của dân Chúa, của các thánh, đặc biệt là của các thánh linh mục thuộc giáo phận ấy".

(SS. Vat 9-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page