Ðức Hồng y Tagle:

Tân Tổng trưởng Bộ Truyền giáo

 

Ðức Hồng y Tagle: Tân Tổng trưởng Bộ Truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 09-12-2019) - Hôm 08 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, làm tân Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kế nhiệm Ðức Hồng y Fernando Filoni được bổ nhiệm làm thủ lãnh Ðoàn Hiệp Sĩ Thánh Mộ Jerusalem.

Ðức Hồng y Tagle là người Philippines đầu tiên làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Trước đây đã có một người Philippines làm Tổng thư ký bộ này là José Tomas Sanchez (1920-2012), nguyên là Tổng giám mục giáo phận Nueva Sagovia, và sau 6 năm làm Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo, từ 1985 đến 1991 đến ngài thăng Hồng Y Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, và qua đời năm 2012 tại quê hương.

Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle năm nay 62 tuổi (1957), thân phụ là người Tagalog và mẹ là người Hoa, thụ phong linh mục năm 1982, du học tại Ðại học Công Giáo Hoa Kỳ và đậu tiến sĩ thần học tại đây với luận án về sự tiến triển của ý niệm đoàn thể tính của hàng Giám mục theo Công đồng chung Vatican. Năm 1997, ngài được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban thần học quốc tế.

Năm 2001, khi được 44 tuổi, Cha Tagle được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Imus và 10 năm sau, được bổ nhiệm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila (2011-2019). Ðức Hồng y Tagle hiện nay cũng là Chủ tịch Caritas quốc tế và Chủ tịch Liên hiệp Kinh Thánh Công Giáo.

Ðức Hồng y Fernando Filoni

Ðức Hồng y Filoni năm nay 72 tuổi (1946) nguyên là Tổng giám mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Irak từ năm 2001 đến 2003, trước khi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Manila, Philippines, rồi được bổ nhiệm làm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho đến năm 2011 thì được thăng Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo.

Nay Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Hồng y Filoni làm thủ lãnh Hội hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem, kế nhiệm Ðức Hồng y Edwin Frederick O'Brien, người Mỹ, đã tròn 80 tuổi hồi tháng 4 năm nay.

Hội hiện có khoảng 30 ngàn hiệp sĩ nam nữ và 60 chi hội trên thế giới, với trụ sở trung ung trên đồi Gianocola, gần Vatican. Hội có sứ mạng đặc biệt hỗ trợ đời sống và hoạt động của Giáo hội Công Giáo và các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa. Hằng năm, các hiệp sĩ thành viên của Hội tài trợ khoảng 10 triệu mỹ kim cho các hoạt động của tòa Thượng Phụ Công Giáo La tinh Jerusalem.

(Vatican News 8-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page